Cử nhân thất nghiệp tiếp tục gia tăng

19:00 | 21/07/2015

4,808 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ba tháng đầu năm 2015, có đến gần 300.000 người có trình độ đại học, trên đại học và cao đẳng… thất nghiệp.  

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam (Quý I/2015) mà Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội công bố mới đây thông tin: Riêng 3 tháng đầu năm 2015, cả nước có 1.159.800 người thất nghiệp, tăng 114.200 người so với cùng kỳ 2014.

Trong đó, có đến gần 300.000 người có trình độ đại học, trên đại học và cao đẳng chuyên nghiệp.

Cử nhân thất nghiệp tiếp tục gia tăng
Cả nước đang có gần 1,2 triệu người không có việc làm

Nếu như mọi năm tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp nhức nhối nhất thì năm nay nhóm thất nghiệp "điểm danh" thêm lực lượng lao động tốt nghiệp các trường cao đẳng và lao động không có bằng cấp, chứng chỉ.

Cụ thể, lao động tốt nghiệp đại học, trên đại học thất nghiệp ở quý I năm nay tăng từ 165.600 người lên 177.700 người.

Số lao động tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp tăng từ 74.700 người lên 100.600 người.

Số lao động không có bằng cấp, chứng chỉ thất nghiệp tăng từ 600.500 người lên 726.100 người.

So với cùng kỳ năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước là 2,43%, tăng 0,22%.

Việt Nam đã có Luật Việc làm Việt Nam đã có Luật Việc làm
Con số “giời ơi”? Con số “giời ơi”?
Cử nhân thất nghiệp, Bộ Giáo dục nhận trách nhiệm Cử nhân thất nghiệp, Bộ Giáo dục nhận trách nhiệm

Theo ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội: Số lao động thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học, sau đại học và cao đẳng nghề chủ yếu là mới tốt nghiệp. Lực lượng này gia nhập thị trường lao động khá khó khăn.

Mặc dù tỷ lệ này chưa phải là chỉ số phản ánh hết được tình trạng lao động của đất nước khi đánh giá còn phải dựa trên nhiều yếu tố. Nhưng rõ ràng, so với các năm trước thì những tháng đầu năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục.

Thế nhưng một nghịch lý là tỷ lệ thất nghiệp ở người có trình độ vẫn tăng.

Trầm trọng hơn không còn ở tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ" mà cả "thầy" lẫn "thợ" đều đứng trước nguy cơ... thất nghiệp.

Điều này một lần nữa phản ánh chất lượng giáo dục ở Việt Nam?

Hiện tại, thị trường lao động của nước ta đang hứa hẹn có những "điểm sáng" khi Việt Nam sẽ gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Thế nhưng, thực trạng ngày càng nhiều người có trình độ mà… thất nghiệp như hiện tại, quả thực đáng báo động.

Huyền Anh

Năng lượng Mới

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

(PetroTimes) - Đợt khảo sát tháng 3/2024, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.