Không được trả lương, nhân viên cũ "lấy mạng" giám đốc

21:49 | 16/05/2018

651 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để làm rõ về hành vi giết người.
khong duoc tra luong nhan vien cu lay mang giam docĐã bắt được nghi can giết người, chặt xác ở Cao Bằng
khong duoc tra luong nhan vien cu lay mang giam docThông tin chính thức vụ gia đình 6 người bị thảm sát
khong duoc tra luong nhan vien cu lay mang giam docDẫn đàn em đi đánh nhau, đại ca bị chém chết

Bức xúc do không được trả lương, sáng 15/5, Cường thủ dao đến Văn phòng Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) để tìm giám đốc "tính sổ".

khong duoc tra luong nhan vien cu lay mang giam doc
Đỗ Quốc Cường tại cơ quan công an.

Trên đường đi đến công ty, Cường gặp hai nhân viên đang làm việc tại đây nên biết giám đốc Trần Thế Hà (44 tuổi) ngủ trong phòng làm việc. Tới phòng làm việc của giám đốc, Cường xông vào và dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân Trần Thế Hà tử vong tại chỗ.

Gây án xong Cường bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú vào chiều cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Cường khai vào làm nhân viên lái xe tải cho công ty của ông Hà từ cuối năm 2017. Sau 5 tháng không được trả lương và còn bị cho nghỉ việc nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc do không được trả lương cộng với việc có người lạ mặt truy tìm mình, nên Cường tìm ông Hà "tính sổ".

Trọng Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc