Vì sao Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng xin rút ứng cử Đại biểu Quốc hội?
Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổng số đại biểu của khối các cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV là 198 đại biểu.
Đến nay, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các cơ quan đã giới thiệu 197 đại biểu.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã xin rút không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong lần hiệp thương thứ nhất có tên ông Trịnh Đình Dũng, tuy nhiên, trong danh sách hiệp thương lần thứ 2 không có.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác nhận thông tin ông Dũng đã xin rút.
“Trong danh sách hiệp thương lần 2 này không có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vì lý do cá nhân xin rút, vì vậy không có tên trong danh sách ứng cử”, bà Thanh cho hay.
![]() |
| Ông Trịnh Đình Dũng |
Cơ quan Quốc hội (ĐBQH chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 114 đại biểu nhưng chỉ giới thiệu 113 người, thiếu 1 người. Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu nhưng chỉ giới thiệu 17 người, thiếu 1 người.
Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu và đã giới thiệu đủ 15 người; Bộ Công an được giới thiệu 3 đại biểu và đã giới thiệu đủ 3 người.
Kiểm toán Nhà nước cũng đã giới thiệu đủ 1 đại biểu theo phân bổ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 31 đại biểu và đã giới thiệu đủ 31 người.
Theo tổng hợp danh sách của các ứng cử ở khối trung ương và địa phương, tất cả 19 Uỷ viên Bộ Chính trị đều có trong danh sách ứng cử ĐBQH khoá XIV.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng cho biết, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14, có 192 người được cử tri tín nhiệm 100%; 5 người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.
Bà Thanh cho biết trong tổng số 197 đại biểu ứng cử, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu nhưng đã giới thiệu 12 người.
Cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp (trong đó có Tòa án nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) được phân bổ 5 đại biểu và giới thiệu đủ 5 người.
Trước đó, ba lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy), ông Võ Công Trí (Phó bí thư thường trực Thành ủy) và ông Huỳnh Đức Thơ (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP) không có tên trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội.
| Họ vào Quốc hội làm gì? Đi họp Quốc hội để thảo luận các vấn đề “nóng” của nền kinh tế nhưng đến rồi thì ngồi đọc báo, xem Ipad... và thậm chí là ngủ. |
| Ca sĩ tự do, cụ ông 91 tuổi vẫn ứng cử ĐBQH (PetroTimes) - Ca sĩ tự do hay cụ ông 91 tuổi vẫn tự tin ghi tên ứng cử Đại biểu Quốc hội. |
| Có nên mời ông Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức… vào Quốc hội? Chúng ta cần đặt câu hỏi vì sao những doanh nhân nổi tiếng nhất nước Việt Nam như ông Phạm Nhật Vượng, ông Đoàn Nguyên Đức, ông Bầu Hiển… không ứng cử đại biểu Quốc hội. |
Minh Đức
VTC news
-
Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)
-
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Minh bạch thị trường, khơi thông nguồn lực đất đai
-
Thủ tướng: Hết niên hạn chung cư, quyền sở hữu căn hộ vẫn được bảo vệ
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Làm rõ cơ chế phát triển khu đô thị lấn biển
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị minh bạch cơ chế chia sẻ hạ tầng, phân bổ băng tần viễn thông
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada
-
Nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng chuẩn nền kinh tế
-
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
-
Bộ Công Thương ban hành quy định mới về Vụ Tổ chức cán bộ

