Sợ bị ô nhiễm, dân Trung Quốc biểu tình lớn

20:45 | 04/07/2016

2,883 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 3/7, hàng nghìn người dân Quảng Ðông, Trung Quốc đã xuống đường biểu tình chống dự án xây dựng một nhà máy đốt rác, hãng AP đưa tin.
tin nhap 20160704204200
Người dân Trung Quốc biểu tình ngày 3/7

Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi người dân tìm cách tràn vào văn phòng chính quyền thành phố Lubu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Giới chức thành phố cho biết có một số công an bị thương và hàng chục người biểu tình bị bắt giữ.

Hàng nghìn người dân thành phố này đồng loạt tự ý đi biểu tình vì sợ nhà máy gây ô nhiễm cho không khí và nước uống.

Theo AP, có khoảng 10.000 người tụ tập ở trung tâm thành phố Lubu và gần một xa lộ, với khoảng 3.000 công an được huy động.

Trước đó ngày 2/7, giới chức thành phố này đã thông báo tạm ngưng việc chuẩn bị đất để xây dựng nhà máy, nhưng không cho biết lý do.

Người dân nói họ sợ rằng thông báo này chỉ là cách chống chế tạm thời chứ không hoàn toàn hủy bỏ.

Người biểu tình cho hay chính quyền thành phố Lubu nói tạm ngưng nhưng kế hoạch này lại do chính quyền tỉnh Quảng Đông điều hành, do đó thông báo của Lubu là không đủ.

Th.Long

AP, AFP, Reuters

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc