"Quất Lâm, Đồ Sơn, Bình Thạnh... là điểm nóng, không thể báo cáo chung chung"

16:44 | 08/07/2013

1,355 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại buổi họp giao ban trực tuyến Toàn quốc sơ kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, quyết liệt xử lý vụ việc và không được báo cáo chung chung.

>> Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành

>>  Hàng chục nữ sinh viên mặc bikini tiếp khách trong quán karaoke thác loạn

>> Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>>Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về 'phố đèn đỏ Sài Thành'

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến.

Sáng 8/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm. Tham dự hội nghị có 63 lãnh đạo các tỉnh thành cùng họp tại các đầu cầu trên cả nước.

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo TP HCM, Hải Phòng và Nam Định báo cáo tình hình mại dâm trên địa bàn. Trong phần báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo các địa phương không đề cập thẳng đến các vấn đề nóng, những vấn đề nổi cộm của xã hội.

Trong buổi họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận thừa nhận: Đoàn kiểm tra liên ngành của TP và UBND các quận huyện liên tục đi kiểm tra nhưng chưa giải quyết vụ việc một cách triệt để. Cái khó của Đoàn trong quá trình thực thi công vụ thường bị các đối tượng giang hồ đeo bám, đe dọa và bị khủng bố bằng… mắm tôm.

Nhiều tỉnh đã báo cáo chung chung về tình hình tệ nạn xã hội ở địa phương mình.

Phó Thủ tướng cũng đặt câu hỏi về những "điểm nóng" tại các địa bàn ở Quất Lâm, Đồ Sơn và phố đèn đỏ Sài Thành (PetroTimes từng có loạt bài phản ánh tệ nạn ăn chơi trác táng tại địa bàn này. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương báo cáo vụ việc).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề: “Các tụ điểm nóng như vậy chính quyền có biết không? Sao chúng ta không ra tay? Lực lượng công an có biết không?”.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, quyết liệt xử lý vụ việc và báo cáo đầy đủ, cụ thể lên Chính phủ, không được báo cáo chung chung.

>> Cận cảnh lối ăn chơi trụy lạc ở phố 'đèn đỏ' Sài Thành

>>  Hàng chục nữ sinh viên mặc bikini tiếp khách trong quán karaoke thác loạn

>> Cơ quan chức năng 'bất lực' ở 'phố đèn đỏ Sài Thành'

>>Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin về 'phố đèn đỏ Sài Thành'

P.V