Vụ "cướp" 32 xe taxi: Ai bịa đặt?

11:46 | 09/11/2013

1,802 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ “cướp 32 xe taxi” đã được thổi phồng trong sự toan tính, cố tình đưa ra dư luận những thông tin thiếu khách quan, bịa đặt. 

Sự việc bà Nguyễn Cửu Thị Lành, Giám đốc công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn cho rằng bị cướp 32 xe taxi đã phần nào lắng xuống. Cũng bởi, những người làm báo chân chính đã hiểu được phần nào bản chất của vụ việc.

Một sự thật phũ phàng qua đoạn video clip mà nhóm phóng viên PetroTimes thu thập được đã thể hiện sự coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng trước trụ sở Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long của bà Lành.

Trong vụ việc này, không ít những “động cơ”… rẻ tiền đã đăng tải thông tin nhằm mục đích làm sai lệch bản chất vụ việc. Ngày 4/11, bà Lành đến trước công ty gây rối trật tự công cộng, đã bị lực lượng Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) mời về trụ sở làm việc.

Thế nhưng, vẫn còn đó những thông tin đăng tải một chiều, thiếu khách quan. 

Sự việc "cướp" 32 xe taxi thế nào sẽ có cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian tới.

Và có một sự thật, bà Lành thực chất có dễ bị “cướp 32 xe taxi” hay không, dễ bị hành hung hay không sẽ được thể hiện qua chùm ảnh sau đây:

Bà Lành ra giữa đường để lớn tiếng.

Diễn biến của vụ việc có sự xuất hiện của một số phóng viên.

Ghi lại hình cho bà Lành xem?

Nhiều phóng viên chứng kiến cảnh bà Lành gây rối trật tự công cộng.

Ghi lại hình ảnh bà Lành gây rối trật tự.

Bà Lành trước trụ sở công ty Cửu Long.

Công an phường 17, quận Bình Thạnh giải thích cho bà Lành hiểu việc đang gây rối trật tự.

Nhắc nhở phóng viên việc tác nghiệp.  

Bà Lành vẫn tiếp tục tạo sự hiếu kỳ để người dân tụ tập đông.

Tiếp tục “la và hét”.

Cơ quan chức năng đã mời bà Lành về trụ sở Công an phường 17, quận Bình Thạnh để làm việc trước hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm phóng viên PetroTimes