Nữ dược sĩ tố cáo tiêu cực lại bị bôi nhọ

07:00 | 04/09/2013

886 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận toàn bộ chứng cứ có liên quan đến việc tố cáo tiêu cực của dược sĩ Oanh để làm rõ.

Ngày 30/7, UBND tỉnh đã có “Báo cáo tổng hợp các vụ việc liên quan đến bà Trần Thị Kiều Oanh, nhân viên hợp đồng Phòng Giám định Y khoa tỉnh Bình Phước” trình Thủ tướng Chính phủ. Lần thứ 2 trình báo cáo lên Thủ tướng, UBND tỉnh Bình Phước đã không đề cập đến những hành vi sai phạm của bác sĩ Đoàn Đức Loát, Trưởng phòng Phòng Giám định Y khoa.

Nữ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh và tài liệu chứng cứ tố cáo tiêu cực tại Phòng Giám định Y khoa tỉnh Bình Phước.

Báo cáo trên có được dựa vào các cơ quan tham mưu trình lên và UBND tỉnh duyệt. Cơ quan tham mưu “đắc lực” cho ra đời báo cáo không ai khác, chính là Sở Y tế tỉnh Bình Phước. Thế nên, báo cáo trên trình cho Thủ tướng đã phủ nhận gần như hoàn toàn kết quả trước đó của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước.

Theo kết luận của UBKT Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng, bác sĩ Loát và những cá nhân liên quan đã có hành vi đánh bài và cũng kết luận UBKT Đảng ủy Sở Y tế đã thiếu thận trọng trong kết luận trả lời người tố cáo ở nội dung này. Ngoài ra, UBKT Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng đã đề nghị kiểm điểm những người trong UBKT Đảng ủy Sở Y tế vì đã kết luận sai cho người đi tố cáo.

Cụ thể, UBKT Đảng ủy Sở Y tế đã quy lỗi cho nữ dược sĩ Oanh tham gia đánh bài nhưng chỉ căn cứ vào bản tường trình của những người bị tố cáo. Trong nội dung đấu tranh chống tiêu cực, nữ dược sĩ đã tố cáo bác sĩ Loát và các nhân viên của Bộ Phận Giám định Y khoa nhận tiền hối lộ của các đối tượng đến giám định để hưởng các chế độ: Chất độc hóa học, Thương – bệnh binh, nghỉ hưu trước tuổi, tai nạn lao động.

Số tiền nhận hối lộ trong ngày do bất cứ ai nhận cũng phải nộp lại cho y sĩ Nguyễn Thị Bé. Y sĩ Bé có nhiệm vụ tổng kết lại và chia cho Bác sĩ Loát 1/3 số tiền nhận được trong ngày. Phần còn lại được chia đều cho những nhân viên còn lại nhưng dược sĩ Oanh không nhận những đồng tiền “bẩn” trên.

Nội dung này đã được UBKT Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng kết luận: “Việc nhận quà biếu cụ thể là trái cây, nước uống, sim điện thoại và tiền là có”. Thế nhưng, trong báo cáo của UBND tỉnh gửi cho Thủ tướng đã không hề nhắc đến việc nhận tiền mà chỉ nói: “Một số nhân viên của Phòng Giám định Y khoa cho biết, vài người sau khi khám giám định xong có mua trái cây và nước uống đến biếu, mặc dù không nhận nhưng họ vẫn để lại”.

Sự việc tiêu cực tại Phòng Giám định Y khoa của tỉnh không chỉ dừng ở đó. Hàng năm, bác sĩ Loát kí công văn gửi các Công ty Cao su trong toàn tỉnh Bình Phước xin tiền với lý do ghi trên công văn: “Xin kinh phí để tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm”. Nhưng trên thực tế, từ năm 2009, Phòng Giám định Y khoa do bác sĩ Loát làm Trưởng Phòng chưa có năm nào tổ chức hội nghị Tổng kết cuối năm.

Sau khi nhận tiền, bác sĩ Loát tự chia cho mình số tiền này và chia cho vài nhân viên “chung xuồng” để tiêu xài cá nhân. Sổ theo dõi thu, chi thực tế được ghi trong “sổ đen” dùng để theo dõi riêng. Nội dung này UBKT Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước đã kết luận bác sĩ Loát nhận 41 triệu (Bốn mươi mốt triệu đồng) là thu sai và chi sai nguyên tắc.

Bác sĩ Loát còn lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong việc tổ chức in Phiếu khám sức khỏe không đúng mẫu quy định của Bộ Y tế và đóng dấu treo của Hội đồng Giám định Y khoa. Sau đó, từ các tờ phiếu khám sức khỏe có đóng dấu treo của Hội đồng, bác sĩ Loát bán cho các đơn vị Y tế tuyến huyện trong toàn  tỉnh Bình Phước để thu tiền trái quy định pháp luật nhiều năm nay.

UBKT Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước đã kết luận bác sĩ Loát Thu 102.000.000 đồng (một trăm lẻ hai triệu đồng) từ nguồn tiền này chứ không phải chỉ có 64.659.000.000 đồng như báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước.

Vào dịp Tết nguyên đán 2013 vừa qua, bác sĩ Loát còn chia tiền ngân sách nhà nước khoảng 350 triệu đồng cho 16 cán bộ “chung xuồng”. Trước đó, Tết nguyên đán 2012, bác sĩ Loát chia hơn 204 triệu đồng. Hiện nay, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã thụ lý đơn tố cáo của dược sĩ Oanh để điều tra, làm rõ.

Đỗ Hưng