Hà Nội quy định mức trần phí học thêm

10:49 | 31/07/2013

697 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 22 quy định chi tiết về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Theo đó, mức thu cao nhất mà các trường được phép thu là 32.000 đồng/tiết/học sinh đối với lớp có từ 1 đến dưới 10 em ở bậc THPT và bậc THCS là 26.000 đồng. Mức thu tiền học thêm phải có thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Quyết định 22 quy định rõ tỷ lệ chi 70% tiền thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 15% chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường, còn lại là hỗ trợ chi điện, nước, vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất.

Hà Nội đã có nhiều quy định nhằm quản lý việc dạy thêm - học thêm.

Văn bản này không áp dụng đối với trường hợp phụ đạo những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, bởi đây là trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền học sinh. Hoạt động trông giữ trẻ ngoài giờ, bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống không coi là dạy thêm, học thêm.

Về vấn đề này, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "So với mức thu thực tế của các trường ở vùng sâu vùng xa ở Hà Nội thì mức trần trong Quyết định 22 vẫn cao, phù hợp hơn với vùng ngoại thành ven đô. Nhưng đã gọi là mức trần thì có nghĩa không cần thu đến mức đó mà chỉ cần không được thu vượt. Về cơ bản, hiệu trưởng các trường đều đồng ý với mức trần này".

Đồng thời, ông cũng khẳng định: "Nhà nước không cấm dạy thêm học thêm mà chỉ cấm các biểu hiện tiêu cực trong đó, chẳng hạn như dạy thêm học thêm tràn lan, bắt ép học sinh học thêm… Trong hướng dẫn thực hiện Quyết định 22, Sở GD&ĐT đưa ra một số yêu cầu về quản lý nội dung - chương trình - kế hoạch dạy thêm học thêm. Sở cũng khống chế số nhóm/lớp của một cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường. Nếu có trên ba nhóm/lớp, phải làm hồ sơ thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa". 

Mức thu tối đa lớp dạy thêm, học thêm:

Lớp có 40 học sinh trở lên: 6.000 đồng - THCS; 7.000 đồng – THPT

Lớp có từ 30 đến dưới 40 học sinh: 7.000 đ; 8.000 đ

Lớp có từ 20 đến dưới 30 học sinh: 9.000 đ; 10.000 đ

Lớp có từ 10 đến dưới 20 học sinh: 13.000 đ; 16.000 đ

Lớp có từ 1 đến dưới 10 học sinh: 26.000 đ; 32.000 đ

Khánh An