Trung Quốc: Sập mỏ than, 40 người chết

12:33 | 13/05/2013

1,053 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Giới chức Trung Quốc cho hay có 40 thợ mỏ đã thiệt mạng trong hai vụ nổ mỏ than ở vùng Tây Nam quốc gia này trong vòng chưa tới 24 giờ đồng hồ.

 

Trung Quốc là một trong những nước có số tai nạn hầm mỏ cao nhất thế giới

Các viên chức chính quyền nói rằng có 28 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ vào trưa ngày 11/5 ở một mỏ than trong tỉnh Tứ Xuyên. Nguồn tin này cho hay có khoảng 108 người đang làm việc trong hầm vào lúc tai nạn xảy ra.

Chỉ chưa đầy 24 giờ trước đó, một vụ nổ mỏ than khác cũng xảy ra ở tỉnh Quý Châu bên cạnh, làm thiệt mạng 12 người.

Các hầm mỏ Trung Quốc bị coi là nơi có điều kiện làm việc nguy hiểm nhất thế giới. Trong vài năm gần đây, chính quyền quốc gia này đã có một số biện pháp cải thiện mức độ an toàn, nhưng các quy định của nhà nước thường không được thi hành.

 

Hình chụp hôm 18 /2 cho thấy một mỏ than ở tỉnh Quý Châu bị đất lở che lấp. Vừa có một vụ nổ mỏ than ở tỉnh này làm chết 12 người

Th.Long  (Theo AP)