Tòa án Mỹ cho phép tiếp tục chương trình nghe lén

11:02 | 21/07/2013

474 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một tòa án bí mật của Mỹ vừa cho phép chính phủ tiếp tục chương trình nghe lén điện thoại-một trong những chương trình bí mật chống khủng bố đã bị Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, tiết lộ.

Luật sư Nga Anatoly Kucherena

Hôm 19/7, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đưa ra một tuyên bố nêu rõ tòa án đã tái xác nhận những quyền này.

Chương trình theo dõi bí mật đã bị chú ý đến nhiều kể từ tháng 6 vừa qua khi Snowden tiết lộ tin tức mật về việc chính phủ theo dõi điện thoại.

Các nhà lập pháp Dân chủ và Cộng hòa tuần trước đã bày tỏ quan ngại về thời hạn của chương trình theo dõi, cho biết là Quốc hội có thể không cho phép tiếp tục chương trình này một khi được xét duyệt lại.

Snowden đang đối mặt với những truy tố hình sự và hiện đang kẹt tại khu vực quá cảnh của một sân bay ở Matxcơva trong khi tìm cách tị nạn chính trị tạm thời tại Nga. Anh nói muốn đi châu Mỹ Latinh, nhưng luật sư của anh là Anatoly Kucherena hôm 19/7 nói Snowden có thể xin được cấp quốc tịch Nga và cho hay cựu nhân viên phân tích tình báo Mỹ này hứa sẽ tôn trọng những điều kiện mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra để cho phép anh tị nạn.

Mỹ đang yêu cầu Nga trục xuất Snowden về Mỹ để đưa ra tòa về tội gián điệp.

Th.Long (Theo AP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc