Mở rộng tìm kiếm Boeing 777-200 về phía Tây
Hãng Reuters cũng dẫn nguồn tin từ giới phân tích Mỹ, theo đó tín hiệu phát đi từ chiếc máy bay mất tích cho thấy, có thể chuyến bay MH370 đã cạn nhiên liệu và đâm xuống Ấn Độ Dương sau khi đổi hướng bay vài trăm dặm. Và các cơ quan chức năng đang nghiêng về khả năng chuyến bay MH370 đã bị cố tình lái chệch hướng khỏi đường bay Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Và máy bay do người có kinh nghiệm hàng không điều khiển tới quần đảo Andaman nằm giữa biển Andaman và Vịnh Bengal.
Trước đó, hãng CNN từng dẫn một phân tích tình báo về dữ liệu điện tử và vệ tinh cho thấy, có thể chiếc máy bay mất tích đã rớt xuống Vịnh Bengal hoặc đâu đó ở Ấn Độ Dương. Giả thuyết này cũng phù hợp với việc Mỹ đã triển khai tàu và máy bay tới tìm kiếm ở Vịnh Bengal, dẫn đầu là tàu khu trục mang tên lửa USS Kidd.
Mỹ điều USS Kidd đến Ấn Độ Dương tìm máy bay MH370
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết, máy bay P-8 Poseidon và tàu USS Kidd sẽ hỗ trợ cuộc tìm kiếm đang mở rộng về phía Tây. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin, chuyến bay MH370 đã nhiều lần thay đổi độ cao sau khi mất tín hiệu và từ dữ liệu của radar quân đội, người ta cho rằng máy bay có thể đã đáp xuống một hòn đảo xa ở Ấn Độ Dương. Immarsat, một công ty vệ tinh truyền thông, cũng khẳng định thu được tín hiệu trên qua hệ thống của họ.
Máy bay của Hải quân Malaysia chuẩn bị tham gia tìm kiếm máy bay mất tích ở eo biển Malacca
Phát biểu bên lề cuộc họp báo tại khách sạn Sama Samma ngày 14/3, Tùy viên quân sự Indonesia, Đại tá Yudhy Chandra Jaya cho biết, quân đội nước này đã triển khai 3 máy bay và 8 tàu tới eo biển Malacca, tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới để phối hợp với Malaysia để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines.
Cũng trong ngày 14/3, Hải quân Ấn Độ cho biết, đã tăng gần gấp đôi số lượng tàu và máy bay để tìm kiếm máy bay mất tích trên biển Andaman, đồng thời cho biết Malaysia đã yêu cầu Ấn Độ mở rộng hoạt động tìm kiếm sang phía Tây về phía Vịnh Bengal. Cùng ngày 14/3, Bangladesh đã quyết định tham gia khi điều 2 máy bay và 2 tàu khu trục để tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Singapore và Hàn Quốc cũng đã điều thêm máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm này.
Đông Ngàn
-
Dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2024 tăng trưởng 5,3%
-
[PetroTimesTV] Petrovietnam và Viettel ký kết hợp đồng xây dựng cơ sở dữ liệu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí
-
Manh mối đặc biệt có thể giúp giải mã bí ẩn về tung tích máy bay MH370
-
Biển Đông: Thủ tướng Malaysia cảnh báo Trung Quốc, Bắc Kinh nhẹ giọng muốn đối thoại
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại