Tại sao CHDCND Triều Tiên lại thử tên lửa?

09:37 | 28/02/2014

2,095 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/2, phát biểu trước giới truyền thông, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắn một số tên lửa tầm ngắn Scud từ bờ biển phía Đông của nước này, nhưng không nói chính xác số lượng cũng như mục đích của các vụ phóng.

Theo ông Steven Warren, các tên lửa trên dường như không nhằm vào mục tiêu nào và Bộ Quốc phòng Mỹ không coi đây là hành động gây hấn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận, Bình Nhưỡng đã phóng 4 quả tên lửa tầm ngắn xuống biển với tầm bắn 200km.

Vụ thử tên lửa kể trên diễn ra sau khi Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-Un nhấn mạnh, phải xây dựng thể chế lãnh đạo duy nhất tại nước này. Tuyên bố này được ông Kim Jong-Un đưa ra tại lễ bế mạc Hội nghị các cán bộ tư tưởng đảng Lao động lần thứ 8. Và sau khi Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận (từ 24/2), bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng.

Ngày 24/2, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận chung thường niên (từ 24/2 đến 18/4) mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" nhằm huấn luyện phòng ngự với các tình huống giả định trên máy tính trong trường hợp xảy ra chiến sự trên bán đảo Triều Tiên. Khoảng 5.200 lính Mỹ, trong đó có 1.100 binh sỹ được tăng cường từ bên ngoài bán đảo Triều Tiên, sẽ tham gia cuộc diễn tập "Giải pháp then chốt", trong khi 7.500 quân nhân Mỹ, trong đó có 5.100 binh sỹ từ nước ngoài, sẽ tham gia cuộc tập trận "Đại bàng non". Hàn Quốc sẽ điều 10.000 quân tham gia diễn tập "Giải pháp then chốt" và khoảng 200.000 binh sỹ tham gia tập trận "Đại bàng non".

Triều Tiên luôn thực hiện các vụ phóng tên lửa thị uy sức mạnh vào thời điểm nhạy cảm

Trước đó, CHDCND Triều Tiên cũng thường thử tên lửa tầm ngắn nhằm bày tỏ thái độ trước các cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ-Hàn. Hơn 1 tháng trước (cuối tháng 1/2014), Viện nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học John Hopkins của Mỹ cho rằng, CHDCND Triều Tiên vừa mở rộng căn cứ tên lửa chiến lược Sohae, có thể phóng các tên lửa liên lục địa tấn công nước Mỹ. Gần 1 năm trước (21/3/2013), dư luận trong và ngoài khu vực từng vô cùng quan ngại trước những động thái trên bán đảo Triều Tiên,  sau khi Bình Nhưỡng phát tín hiệu báo động về một cuộc không kích, đồng thời ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và yêu cầu người dân tìm chỗ trú ẩn.

Khi đó, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) cho biết, Bình Nhưỡng đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các biện pháp phản công để giảm thiểu thiệt hại, nhưng không cho biết liệu có phải một cuộc tấn công đang diễn ra hay sắp diễn ra, chỉ gợi ý đây là một phần của cuộc diễn tập quân sự. Đồng thời tuyên bố, các vũ khí “tấn công chính xác” của nước này đã đưa các căn cứ hải quân của Mỹ ở Guam và Okinawa vào tầm ngắm và sẽ tấn công chúng nếu Bình Nhưỡng bị khiêu chiến. CHDCND Triều Tiên cũng đã cắt đường dây nóng liên lạc giữa 2 miền, đồng thời hủy bỏ Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên sau khi cuộc tập trận thường niên mang tên “Giải pháp then chốt” của Mỹ và Hàn Quốc (từ 11/3/2013) bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng cho rằng, CHDCND Triều Tiên sở hữu khoảng 600 tên lửa Scud và 100 tên lửa Nodong. Trong khi đó các nước phương Tây lại tuyên bố, CHDCND Triều Tiên sở hữu hơn 800 tên lửa đạn đạo các loại, với tầm bắn tới mọi mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí tới Mỹ và Taepodong-2 là một trong những loại như vậy. Gần 2 năm trước (15/4/2012), CHDCND Triều Tiên đã thử tên lửa KN-08 có tầm bắn 5.000 - 6.000 km, đủ sức vươn tới bang Alaska và Hawaii của Mỹ.

Giới chuyên môn nhận định, CHDCND Triều Tiên nhiều khả năng có 100 bệ phóng di động cho tên lửa đạn đạo tầm trung trở lên: có từ 27-40 bệ phóng di động cho tên lửa Scud tầm bắn từ 300 - 1.000 km; con số tương tự cho tên lửa Rodong tầm bắn 1.300 km và 14 bệ phóng cho tên lửa Musudan tầm bắn 3.000-4.000 km. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên còn có đủ loại hỏa tiễn như tên lửa đạn đạo, tên lửa chống tàu chiến và cả tên lửa hành trình tầm xa. Bình Nhưỡng cũng được cho là sở hữu khoảng 200 tên lửa Hwasong-5, 400 tên lửa Hwasong-6 (tầm bắn 300-700 km) và không thiếu tên lửa tầm xa như Nodong-1 (tầm bắn 1.300-1.600 km), Nodong-2 (tầm bắn lên đến 2.000 km) cùng Taepodong-1, Taepodong-2 đạt tầm bắn từ 4.000-6.000 km. Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên còn có khoảng 640 tên lửa Scud và từ 150-250 tên lửa Rodong, đủ để đưa mọi mục tiêu ở Hàn Quốc vào tầm ngắm.

Cách đây gần 5 năm (25/5/2009), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng ra tuyên bố không ràng buộc lên án vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sau phiên họp khẩn kéo dài khoảng 60 phút. Theo đó, hành động của Bình Nhưỡng đã vi phạm Nghị quyết 1718 nên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên phải tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ theo Nghị quyết 1695 và Nghị quyết 1718 (năm 2006) cũng như các nghị quyết và tuyên bố khác có liên quan. Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố kể trên, CHDCND Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn trên biển Hoàng Hải chiều 26/5/2009. Đồng thời khẳng định, Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công của Washington.

Tân Hồng - Tiên Du

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc