Nhật Bản chế tạo radar phát hiện máy bay tàng hình

07:00 | 27/08/2013

935 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự định sẽ nghiên cứu và chế tạo một loại radar có khả năng phát hiện và theo dấu những máy bay tàng hình.

Việc Trung Quốc thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình mới J-20 đã thúc đẩy Nhật nghiên cứu loại radar mới

Các quan chức của Bộ Phòng vệ cho biết việc này là cần thiết trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đang phát triển những loại máy bay chiến đấu thế hệ mới mà hệ thống radar hiện nay rất khó phát hiện.

Tin tức cho rằng, Trung Quốc hiện đang tiến hành thử nghiệm những máy bay chiến đấu tàng hình mới J-20 và J-31. Trong khi đó, Nga dự định chế tạo hàng loạt loại máy bay phản lực tàng hình T-50. Nhật Bản cũng dự định sẽ triển khai 42 chiếc máy bay chiến đấu phản lực tàng hình F-35.

Các quan chức của Bộ Phòng vệ cũng dự định sẽ triển khai loại máy bay do thám hiện đại vào năm 2015 để đối phó với những hoạt động đang ngày càng gia tăng của máy bay quân sự Trung Quốc xung quanh các hòn đảo ở phía Tây Nam Nhật Bản.

Nh.Thạch

Kyodo News