Nga: Thủ phạm vụ đánh bom xe buýt là một phụ nữ

08:45 | 22/10/2013

384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Giới chức Nga nói vụ nổ hôm qua trên một xe buýt chở khách ở thành phố Volgograd phía tây nam nước Nga là do một phụ nữ đánh bom liều chết thực hiện.

Nga xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết là Naida Asiyalova

Vụ đánh bom giết chết 5 người cùng với kẻ đánh bom và làm bị thương khoảng 30 người.

Ủy ban Ðiều tra của Nga xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết là Naida Asiyalova. Phát ngôn viên của Ủy ban Vladimir Markin cho biết người phụ nữ 30 tuổi này là cư dân nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, một trong những nơi có người Hồi giáo chiếm đại đa số ở khu vực phía bắc dãy Kavkaz.

Trong những năm gần đây Dagestan đã trở thành tâm điểm của phong trào nổi dậy Hồi giáo đang diễn ra ở Bắc Kavkaz.

Chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe buýt này.

Ðầu tháng 7/2013, lãnh đạo phong trào nổi dậy Hồi giáo ở Bắc Kavkaz, Doku Umarov, tuyên bố chấm dứt việc tạm ngưng tấn công vào các mục tiêu dân sự của Nga mà người này đã thông báo vào năm trước.

Doku Umarov cũng kêu gọi những phần tử nổi dậy nhắm mục tiêu vào Thế vận hội mùa đông 2014 diễn ra vào tháng 2 ở Sochi, cách vùng Bắc Kavkaz không xa.

Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin hôm qua cho biết nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ đánh bom xe buýt ở Volgograd.

Nhà chức trách ở khu vực Volgograd thông báo 3 ngày để tang các nạn nhân vụ đánh bom, bắt đầu từ ngày hôm nay, 22/10.

Chiếc xe buýt chở khách ở thành phố Volgograd bị nổ bom, 21/10/13

Nh.Thạch

AFP