Nga bắt 140 nghi can khủng bố
Sĩ quan cảnh sát Nga đứng canh gác trong lúc người Hồi giáo cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Hồi giáo tại Matxcơva
Truyền thông nhà nước Nga trích dẫn một thông cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB nói rằng trong số những người bị bắt hôm 27/4 có hơn 30 người là công dân nước ngoài.
Thông cáo không nói rõ là những nước nào.
Hãng tin Interfax của Nga nói rằng chiến dịch này có mục đích truy bắt những phần tử khủng bố và những người phạm các tội cực đoan.
Theo Interfax, các nhân viên chấp hành luật pháp tin rằng đền thờ ở phía nam Matxcơva, nơi những vụ bắt giữ được thực hiện, là nơi lui tới của những người sau đó đã trở thành những phần tử cực đoan, tham gia các nhóm hiếu chiến ở vùng Bắc Kavkaz và thực hiện những hành vi khủng bố ở Nga.
Báo chí không cho biết có ai bị truy tố hay chưa.
Vụ bắt giữ ở Nga diễn ra sau khi hai anh em người gốc Chechnya được giới hữu trách Mỹ xác nhận là nghi can của vụ nổ bom tại cuộc chạy đua marathon ở Boston hôm 15/4.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhân vụ này lên tiếng kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác với Nga đề chống khủng bố.
Th.Long (Theo Interfax)
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Nga và Trung Quốc lần đầu hợp tác về hạt nhân tại Kazakhstan
-
Nga sẽ dễ dàng hoà giải cuộc xung đột Israel-Iran?
-
Nga đề xuất chuyển đổi uranium của Iran, cứu vãn đàm phán hạt nhân
-
Giữ nguyên mức phạt tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính
-
Thống nhất mô hình tổ chức và nâng cao hiệu lực giám sát
-
Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi): Tăng cường phân cấp và linh hoạt tài khóa
-
Quốc hội thống nhất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và làm thuốc giả
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND