Israel bị tình nghi tấn công đại sứ quán Iran ở Liban

07:00 | 20/11/2013

590 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tình báo Israel bị tố cáo đứng đằng sau hai vụ nổ gần đại sứ quán Iran tại Beirut, thủ đô Liban, ngày 19/11, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 146 người khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom gần Đại sứ quán Iran tại Beirut, ngày 19/11/2013

Tình báo Israel đứng đằng sau các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Liban ngày hôm qua. Đó là tuyên bố của Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ở Beirut Ghazanfar Roknabadi trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadin.

Hai vụ nổ gây thiệt hại nặng nề cho 6 toà nhà trong khu vực, gồm có khu nhà của tòa đại sứ Iran.

Truyền hình Liban cho chiếu những hình ảnh một hàng dài các xe bị cháy đen cùng với những đống đổ nát trên đường phố.

Vị trí vụ nổ nằm tại một khu vực được xem như cứ địa của tổ chức Hezbollah.

Ít nhất có hai vụ tấn công bằng bom xảy ra tại khu vực này trong năm nay.

Hezbollah đã giúp chính phủ Syria chiến đấu chống lại phe nổi dậy và là một trong những tổ chức chính cùng với Iran ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad.

Đài truyền hình Arập cho hay nhóm được gọi là "Tiểu Đoàn của Abdullah Azzam" kết hợp với Al-Qaeda đã trách nhiệm về vụ tấn công trên. Vụ tấn công khủng bố được thực hiện bởi những kẻ đánh bom tự sát.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc