Hàn Quốc muốn đổi tên Biển Nhật Bản thành Biển Đông

10:29 | 14/08/2013

1,243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Các giới chức Hàn Quốc đã yêu cầu phía Mỹ đổi tên một vùng biển giữa quốc gia này và Nhật trong các văn kiện và biểu đồ về cuộc chiến Triều Tiên.

 

Vị trí vùng biển Sea of Japan/'East Sea trên Atlas thế giới

Theo nguồn tin từ giới truyền thông Hàn Quốc, các bản đồ trong cuộc triễn lãm về cuộc chiến Triều Tiên có ít nhất 10 trường hợp gọi vùng biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật là “Biển Nhật Bản - Sea of Japan” thay vì gọi là “Biển Đông-East Sea”, tên gọi mà phía Seoul muốn dùng.

Hàn Quốc hồi tháng 6/2013 đã yêu cầu phía Mỹ có sự thay đổi và các giới chức Mỹ cho hay sẽ xem xét việc này, theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua.

Hiện chưa rõ phía Hàn Quốc có chính thức yêu cầu việc này hay không, dù rằng một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc nói rằng Seoul sẽ sớm có công hàm yêu cầu sự thay đổi này.

Lầu Năm Góc mở cuộc triển lãm hồi tháng 6/2013 để kỷ niệm 60 năm ngày có ký kết thỏa ước đình chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Cái tên Biển Nhật Bản từ lâu nay vẫn làm ngừơi dân Hàn Quốc không hài lòng, coi đây là một biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật và nhắc nhở 45 năm Nhật cai trị Hàn Quốc, chỉ chấm dứt vào năm 1945.

Nh.Thạch

Stars & Stripes