Giết người vì bị đánh vô cớ

07:00 | 17/03/2013

953 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Bị đánh đập vô cớ, Nghĩa đã dùng dao đâm hai người cùng làm khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 15/3, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, trú tại P.14, Q.5) 11 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Nghĩa cùng với anh trai là Nguyễn Khánh Dũng và Nguyễn Hồng Hải, Võ Đức Vinh, Sớn Mét, Huỳnh Tấn Hưng ở và làm thuê tại quán Dân Ích số 99 Châu Văn Liêm ( P.14, Q 5).

https://cdn-petrotimes.mastercms.vn/stores/news_dataimages/dothuytrang/032013/15/20/IMG_1555.jpg

Bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa

Khoảng 2h ngày 7/11/2011, Mét, Hải và Vinh đi nhậu về quán kêu cửa nhưng không ai ra mở. Đợi một hồi lâu mới thấy Hưng ra mở cửa, vào nhà cả 3 thấy Nghĩa đang bật ti vi xem ở lầu 1 nên tỏ ra tức giận.

Hải và Vinh đã đánh Nghĩa một trận nhừ tử và không cho ngủ tiếp. Uất ức vì cho rằng mình bị đánh vô cớ, Nghĩa mách việc bị đánh cho anh trai  và bảo anh trai gọi điện nhờ chủ quán đến giải quyết. Tuy nhiên, khi chủ quán chưa đến thì Nghĩa đã lấy dao đâm Hải và Vinh khiến Hải bị chết còn Vinh bị thương với tỷ lệ thương tật 37%.

Gây án xong, Nghĩa bỏ trốn về Bình Dương ở nhà người bà con. Đến 7h sáng cùng ngày, Dũng khuyên em trai ra đầu thú đồng thời dẫn công an đến nơi Nghĩa đang ẩn náu để bắt.

Thùy Trang