TP HCM: Người dân xếp hàng chờ xem những tư liệu quý về Hoàng Sa - Trường Sa

14:14 | 28/08/2013

2,284 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 7 ngày triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại Hội trường Thống Nhất TP HCM thì lượng khách đến xem vẫn rất đông. Sáng ngày 28/8, ngày cuối cùng của cuộc triển lãm, từng hàng dài khách tham quan xếp hàng chờ đến lượt vào phòng trưng bày. Qua đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân TP với chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

>> Hoàng Sa, Trường Sa và những bằng chứng thép

Sáng ngày 28/8/2013, từng hàng dài khách tham quan chờ đến lượt vào phòng triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa

Học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 1 mang theo tấm pano cột mốc chủ quyền Trường Sa đang háo hức chờ xem triển lãm

Nhiều khách tham quan rất ấn tượng với bức tranh "Tuổi trẻ nơi đầu sóng" của nghệ nhân Nguyễn Viết Quân ở làng Đại Bái, Bắc Ninh trưng bày tại triển lãm

Các em học sinh trung học chăm chú xem các bản đồ do các học giả Phương Tây vẽ thể hiện Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam 

Các em học sinh cùng xem các bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa được in thành sách

Chiến sĩ công an đang chăm chú xem "An Nam Đại Quốc Họa Đồ" của Giám mục Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) là Paracels và nằm trong lãnh hải Việt Nam

19 châu bản triều Nguyễn tại triển lãm

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa

Gian trưng bày các hiện vật hải sản ở Hoàng Sa - Trường Sa rất thu hút khách tham quan

Mỗi gian trưng bày đều thu hút lượng lớn khách tham quan

 

Cảm xúc sau khi xem triển lãm của một khách tham quan ghi vào "Sổ cảm tưởng"

 

Thiên Thanh