Tai nạn thảm khốc làm 6 người thiệt mạng

15:30 | 11/05/2013

1,178 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ 1A (phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An) giữa xe tải và xe khách 15 chỗ làm 6 người trong một gia đình thiệt mạng.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 54Z-9532 phía sau chở nước giải khát lưu thông hướng từ TP HCM đi Tiền Giang. Khi đến Km 1954 (thuộc phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An), chiếc xe tải đột ngột đâm vào dải phân cách. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe tải tiếp tục lao sang phần đường theo chiều ngược lại.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi xe.

Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô khách 15 chỗ mang biển số 65K-3639 hướng từ Long An về TP HCM đâm thẳng vào xe tải. Vụ tai nạn xảy ra làm 6 người ngồi trên xe khách chết tại hiện trường và 5 người khác được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin về vụ tai nạn, lực lượng CSGT tỉnh Long An có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên tuyến đường qua phường Khánh Hậu bị ùn tắc nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 15 chỗ hư hỏng hoàn toàn. Chiếc xe tải lật nghiêng chắn ngang phần đường chiều từ Long An về TP HCM.

Danh tính tài xế điều khiển xe tải được xác định là Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ Hóc Môn, TP HCM) và tài xế ô tô 15 chỗ Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ TP Cần Thơ).

BS Phạm Văn Khiêm – Phó trưởng Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết: 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên được chuyển từ BV tỉnh Long An lên BV Chợ Rẫy vào khoảng 8h45 ngày 11/5. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, bị đa chấn thương. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, đánh giá toàn diện các tổn thương cho nạn nhân, đồng thời chuyển lên các chuyên khoa liên quan để điều trị.

BS Phạm Văn Khiêm – Phó trưởng Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy

Trong đó nặng nhất là tình trạng nạn nhân Lê Văn Tốt, sinh năm 1931, quốc tịch Mỹ, ngụ ở TP Cần Thơ, bị lõm sọ thái dương phải, máu tụ trong não nên được chuyển lên Khoa ngoại Thần kinh mổ cấp cứu vào lúc 11h cùng ngày.

Nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam, ngụ ở Tiền Giang, bị chấn thương sọ não, được chuyển lên Khoa Chấn thương sọ não để điều trị.

Nạn nhân Lương Thị Nhung, sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, ngụ Tiền Giang, bị dập gan rải rác, chấn thương mặt, cổ cũng đã được chuyển đến Khoa ngoại Gan Mật để điều trị.

Các bác sĩ cho biết, theo tiên lượng ban đầu các nạn nhân tuy bị chấn thương nặng nhưng có nhiều khả năng được cứu sống.

Nhóm phóng viên Thời sự