Sài Gòn tiếp tục ngập nặng do triều cường

08:27 | 06/12/2013

985 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù không đạt đỉnh 1,68m nhưng triều cường tối 5/12 vẫn trên mức báo động III, tiếp tục gây ngập nghiêm trọng nhiều khu vực trũng thấp, làm hàng loạt phương tiện chết máy, lưu thông khó khăn.

Tại đường Kha Vạn Cân, triều cường kết hợp nước xả từ công trình đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài gây ngập nhiều đoạn trũng, khiến giao thông khu vực này trở nên khó khăn.

Đường Kha Vạn Cân ngập nặng làm nhiều xe chết máy

Điều đáng nói hơn, do đường Kha Vạn Cân thường xuyên bị ngập nặng nên xuống cấp, đường hư hỏng nặng, “ổ voi, ổ gà” phân bố khắp đường nên khi nước dâng lên, người đi đường không biết bên dưới là cái bẫy chờ sẵn. Và cứ thế, hàng loạt xe bị té ngã, chết máy.

Theo ghi nhận của phóng viên PetroTimes, chỉ trong vòng 15 phút, các “ổ voi, ổ gà” đã “quật” ngã 8 xe gắn máy, làm chết máy hoạt loạt xe, các phương tiện lưu thông qua đoạn này gặp nhiều khó khăn.

“Không có đường nào khác để về nhà, đi theo Quốc lộ 13 thì xa nên phải chịu trận thôi”, anh Trần Thành Thái (36 tuổi, ngụ Thủ Đức) cho biết.

Cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, đoạn đê bao dọc rạch Cầu Lan (khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh) bị vỡ tối 4/12 đã được gia cố bằng cừ tràm, bao cát và đất bùn. Đảm bảo trong đợt triều cường tối 5/12 không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn cắt cử người ứng trực thường xuyên để kịp thời ứng phó.

Đoạn đê bao bị vỡ ở Thủ Đức đã được gia cố

Tại đường Lương Định Của (quận 2), triều cường lên rất nhanh, tuy không đạt đỉnh như dự báo nhưng do đường trũng nên nước dâng cao, làm chết máy hàng loạt xe máy lưu thông qua đây.

Tại đường Bến Phú Định (quận 8), một trong những điểm nóng về ngập nước của TP HCM, so với các điểm khác, nước khu vực này ngập sâu hơn. Nước tràn vào nhà gây khó khăn trong sinh hoạt. Còn trên đường Bến Phú Định thì nước dâng cao, xe qua lại đều chết máy.

Nước dâng cao trên đường Lương Định Của

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang trong thời điểm triều cường, kết hợp với gió Đông Bắc trên khu vực biển Đông, nên mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang ở mức cao.

Dự báo triều cường sẽ tiếp tục vượt báo động III trong 2 ngày tiếp theo (6 – 7/12) sau đó sẽ giảm dần và trở lại ổn định.

 

Võ Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc