Hậu "thẩm mỹ Cát Tường": TP HCM tăng cường kiểm tra các cơ sở "làm đẹp"
Việc làm trên nhằm bảo vệ quyền lợi, an toàn cho người dân và tránh nhầm lẫn do hành vi quảng cáo không đúng quy định, vượt quá khả năng cho phép của các cơ sở làm đẹp.
Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng cao. (Ảnh minh họa)
Theo Sở Y tế TP HCM, hiện tại các cơ sở làm đẹp là thẩm mỹ viện, chăm sóc da, spa, massage... do UBND các quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh. Đây là hoạt động không thuộc ngành nghề có điều kiện do ngành y tế cấp phép.
Sau khi tổ chức thanh tra đồng loạt, Sở Y tế đã phát hiện một số cơ sở làm đẹp quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép hoặc trái với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Việc làm này đã bị Thanh tra Sở Y tế xử lý vi phạm hành chính trong việc quảng cáo.
Trước đó, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện hơn 40% phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại TP HCM vi phạm vì quảng cáo quá chức năng. Và vi pham trong việc thu giá dịch vụ thẩm mỹ cao hơn mức thường.
Thanh tra Sở Y tế đã gửi công văn yêu cầu 80 cơ sở có hoạt động trong lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ tự chấn chỉnh hoạt động, sau đó báo cáo kết quả.
Nguyễn Hiển
-
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động
-
Yêu cầu thu hồi đất đối với doanh nghiệp nhà nước sử dụng sai mục đích
-
Hà Nội tăng cường kiểm tra và giám sát hóa đơn điện tử trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu
-
Quảng Ngãi yêu cầu rà soát tất cả các cầu trên địa bàn tỉnh
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch
-
Tạo hành lang pháp lý, cơ chế ưu đãi thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ số
-
[VIDEO] Tăng cường hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng