Sẽ thanh tra tham nhũng trong trường ĐH, CĐ
Tại Việt Nam, Tổ chức minh bạch quốc tế (IT) vừa đưa ra “Báo cáo tham nhũng toàn cầu về giáo dục 2013”, trong đó có nội dung “Tham nhũng trong giáo dục phổ thông”. Theo đó, bản báo cáo cho biết có tới 49% người dân đánh giá “giáo dục có tham nhũng hoặc tham nhũng cao”.
Trước thực tế này Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục tổ chức thanh tra về chính sách giáo dục và pháp luật có liên quan.
Đặc biệt, Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường cần phối hợp chặt với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Đồng thời, đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Bộ GD-ĐT đang nỗ lực phòng chống tham nhũng trong giáo dục.
Ngoài ra, công văn cũng đề nghị thanh tra về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đặc biệt là trong các kỳ thi, tuyển sinh, đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Các đơn vị sẽ báo cáo kế hoạch công tác thanh tra năm học trước ngày 30/11. Đối với vụ việc đặc biệt, các trường cần báo cáo đột xuất khi được yêu cầu, kể cả đã giải quyết.
Bản “Báo cáo tham nhũng toàn cầu: Giáo dục” đã chỉ rõ có nhiều hình thức tham nhũng trong ngành giáo dục, từ biển thủ công quỹ quốc gia dành cho giáo dục tới không công khai các chi phí trường học hay mua bán bằng giả.
Theo báo cáo này, tham nhũng trong giáo dục cản trở nghiêm trọng giáo dục chất lượng cao cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội trong tất cả các trường hợp. Báo cáo cho rằng tham nhũng đang hủy hoại uy tín của ngành giáo dục ở nhiều quốc gia.
Ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, con số này lên tới 1 trên 3 (cứ 3 người lại có 1 người đưa hối lộ).
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong giáo dục, không chỉ để trẻ em được đến trường mà còn để đảm bảo các thế hệ sau “được chuẩn bị để nói không với tham nhũng”.
Bà Huguette Labelle - Chủ tịch Tổ chức minh bạch quốc tế khẳng định: “Để trường học có thể giáo dục nên những thế hệ chống tham nhũng tương lai thì chính trường học trước tiên phải không có tham nhũng”.
Theo bà Labelle, nếu không đạt được mức độ liêm chính cao, các trường phổ thông và đại học sẽ không thể tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai với các kỹ năng căn bản và cần thiết để thành công, và quan trọng hơn là để đấu tranh chống tham nhũng.
Khánh An
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31
-
Venezuela bắt giữ cựu Bộ trưởng Dầu mỏ vì tham nhũng
-
Bắc Giang sẽ kiểm tra các tổ chức kinh doanh xăng dầu
-
Vì sao Hà Nội yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Park City?
-
Thủ tướng yêu cầu có giải pháp tín dụng với từng doanh nghiệp bất động sản
-
Học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến
-
Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề": Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
-
Xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong thanh niên
-
Nhiều hỗ trợ cho thí sinh tham gia các kỳ thi năm 2024
-
Hà Nội khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Ba thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch ở Việt Nam
- Tử vi ngày 24/4/2024: Tuổi Mão mở rộng ngoại giao, tuổi Mùi hạn chế mâu thuẫn
- Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
- Tử vi ngày 22/4/2024: Tuổi Ngọ sáng kiến hữu ích, tuổi Dần trở ngại bất ngờ
- Tử vi ngày 21/4/2024: Tuổi Thân mở lối đi riêng, tuổi Dậu chạm vào cơ hội
- Tử vi ngày 20/4/2024: Tuổi Mùi hạnh phúc trong tay, tuổi Tỵ ngổn ngang cảm xúc
- Tử vi ngày 19/4/2024: Tuổi Sửu làm việc có tâm, tuổi Tuất thể hiện năng lực
- Tử vi ngày 18/4/2024: Tuổi Mão tính toán nhanh nhẹn, tuổi Hợi xác định mục tiêu
- Tử vi ngày 17/4/2024: Tuổi Thìn nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ không nên bao đồng