Đà Nẵng, Quảng Bình có đường mang tên Đại tướng

14:25 | 13/12/2013

582 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng và Quảng Bình đã quyết định đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoạn giữa trục đường Trường Sa - Hoàng Sa được chọn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về đặt, đổi tên một số đường do UBND TP Đà Nẵng đề xuất. Các đại biểu đã thống nhất việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là chọn đoạn giữa trục đường Hoàng Sa và Trường Sa có điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương, điểm cuối là đường Hồ Xuân Hương, với chiều dài 5,34km, đặt tên Võ Nguyên Giáp, đồng thời kéo dài đường Hoàng Sa - Trường Sa hiện hữu. Thời gian cắm biển tên đường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đề xuất hai phương án đặt tên đường vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc đó là: Phương án 1, đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp Quảng Nam. Đây là đoạn đường có chiều dài 8.530 m, rộng 2 x 10,5 m + 2m dải phân cách, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m. Phương án 2, sẽ điều chỉnh đoạn ở giữa trục đường Hoàng Sa và Trường Sa (điểm đầu là đường Nguyễn Huy Chương, điểm cuối ban đầu dự định là đường Hồ Xuân Hương, sau đó quyết định sẽ kéo dài thêm một đoạn).

Con đường rộng, đẹp mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVI cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một con đường lớn nhất TP Đồng Hới. Đường Võ Nguyên Giáp là con đường rộng 60m, dài 7km, chạy giữa các đồi cát ven biển Đông, là quê hương của mẹ Suốt anh hùng. Đường có 4 làn xe, ở giữa làn phân cách bằng hàng cây xanh, hai bên có dải phân cách tương tự, vỉa hè rộng thoáng.

UBND tỉnh cũng nêu phương án xây dựng tượng đài và công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trung tâm Đồng Hới nhằm tạo điểm tham quan, học tập, giáo dục truyền thống cho người dân, thế hệ trẻ về công lao của Đại tướng với đất nước.

P.Đ