"Chủ tịch quận Tây Hồ chịu trách nhiệm về tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cầu Nhật Tân"

07:00 | 21/08/2013

2,029 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trước những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại công trình xây dựng cầu Nhật Tân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu: “Quận Tây Hồ phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào tháng 10/2013, Chủ tịch quận phải chịu trách nhiệm trước thành phố”.

Ngày 20/8, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức họp và báo cáo UBND thành phố Hà Nội về công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn quận. Các công trình này gồm, cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu, đường vành đai II đoạn Nhật Tân - Bưởi.

Tại buổi họp, đại diện Ban quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, dự án xây dựng cầu Nhật Tân gồm 3 gói thầu, gói thầu số 1 và 3 đã được bàn giao đủ mặt bằng. Ban quản lý dự án 85 sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2014. Tại gói thầu số 2, hiện đang chậm 8 tháng so với tiến độ trong hợp đồng. Nguyên nhân là do, đến thời điểm hiện tại (20/8), UBND quận Tây Hồ vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

Cầu Nhật Tân chậm tiến độ do công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng.

 

“Công tác giải phóng mặt bằng chậm đã khiến các nhà thầu chậm tiến độ thi công ở nhánh khu vực đảo cỏ. Đến thời điểm hiện tại chỉ mới làm được 40/110 tường chắn của đường” - Ban quản lý dự án 85 cho hay.

Lý giải về việc bàn giao mặt bằng chậm tại dự án cầu Nhật Tân, ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay: Hiện nay, tại dự án xây dựng cầu Nhật Tân vẫn còn 103 hộ gia đình không hợp tác, không nhận đền bù để bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, dự án cũng đã phát sinh thêm 33 hộ chưa phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân dẫn đến việc các hộ dân không chịu di dời là do chưa đồng tình với giá đền bù.

Trước thông tin mà đại diện Ban quản lý dự án 85 cho rằng, gói thầu số 2 đang chậm tiến độ 8 tháng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi khẳng định: Trong thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội sẽ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để bàn về biện pháp thi công, tăng cường làm 3 ca, đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công.

Nói về việc chậm giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Việc giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Nhật Tân, phần lớn đã giải tỏa xong, chỉ còn lại một số ít nhưng cũng tác động đến tiến độ thi công dự án. Thời gian tới, thành phố sẽ quan tâm, chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công”.

Để dự án cầu Nhật Tân về đích đúng tiến độ, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu: “Quận Tây Hồ phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất vào tháng 10/2013. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phải chịu trách nhiệm trước thành phố về tiến độ này”.

Dự án cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 8,3 km. Phần cầu Nhật Tân dài 3,7 km trong đó có cầu chính vượt sông Hồng dài 1,5 km là cầu dây văng liên tục nhiều nhịp với 5 trụ tháp tượng trưng cho năm cửa ô của Thủ đô chào đón bạn bè quốc tế đến với Hà Nội.

Phần đường dẫn dài 5,4 km trong đó có các nút giao Phú Thượng nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, nút giao Tả Hồng và nút giao Vĩnh Ngọc nằm trên địa bàn huyện Đông Anh. Trên tuyến đường dẫn có cầu sông Thiếp và cầu vượt nút giao Vĩnh Ngọc. 

Tổng vốn đầu tư hơn 13.626 tỉ đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2014, cầu Nhật Tân sẽ được đưa vào khai thác. 

Q.Dương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc