Sự cố "bí ẩn" từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Trả lời hãng tin AFP, phát ngôn viên của TEPCO chỉ biết trấn an, xác định rằng hơi bốc lên chỉ là một làn nhỏ chứ không không phải một cụm mây lớn. Theo nguồn tin trên, nhiệt độ của lò phản ứng cũng như mức độ phóng xạ mà các hệ thống đo ghi nhận được đều không cao lên. Cho nên không phải là một tình trạng khẩn cấp. Thế nhưng tập đoàn vẫn cho điều tra.
Trong một bức thư điện tử ngắn gọn, TEPCO cho biết là hơi nước được phát hiện vào lúc 8h20, giờ địa phương, hình như thoát lên từ một bể trữ thiết bị ở tầng 5, tức là tầng chót của nơi đặt lò phản ứng hạt nhân số 3. Hơi nước được nhân viên một công ty hoạt động tại đó phát hiện qua một máy camera. Những dụng cụ đo phóng xạ chung quanh đã không cho thấy thay đổi gì đáng kể.
Công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân đang điều tra nguyên nhân làm hơi bốc lên
Tập đoàn nói thêm là sẽ cho đo độ phóng xạ bên trên cơ sở lò phản ứng, cũng như lấy mẫu bụi gần đó. Công việc làm nguội lò phản ứng và bể nước chứa nhiên liệu đã sử dụng vẫn tiếp tục.
Lò phản ứng thứ 3 là lò bị hư hại nhiều nhất trong số 6 lò của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Do không còn mái che, một phần thiết bị phơi ngoài trời. Độ phóng xạ chung quanh lò phản ứng này rất cao.
Sự cố hôm 18/7 theo giới chuyên gia, cho thấy là tình hình tại Fukushima vẫn bất ổn, bất chấp đánh giá là tình hình nhà máy đã hoàn toàn kiểm soát được từ tháng 12/2011, khi lãnh đạo Nhật quy định rằng đặt 6 lò phản ứng ở đây trong tình trạng ngưng lạnh.
Từ khi ấy, theo AFP, hàng ngày đều 3.000 người làm việc tại đây, chuẩn bị cho việc tháo gỡ nhà máy, một công trình dự kiến kéo dài 40 năm. Họ phải lao động trong bối cảnh rất nguy hiểm, phóng xạ thất thoát ra ngoài dưới nhiều dạng.
Th.Long (Theo AFP)
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025