Síp điều tra các vụ tháo chạy tài chính

11:45 | 02/04/2013

675 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Như được báo trước việc chính phủ Síp sẽ đánh thuế vào các khoản tiền gửi ngân hàng, nhiều chủ tài khoản đã bí mật rút tiền bằng nhiều hình thức. Hiện Síp đang mở cuộc điều tra để làm rõ những vụ tháo chạy tài chính này.

Tổng thống Síp Nicos Anastasiades

Ngày 1/4, Tổng thống Síp Nicos Anastasiades tuyên bố không một ai, kể cả các thành viên trong gia đình ông, được miễn trừ trong một cuộc điều tra mới được xúc tiến để tìm các hành động sai trái trong những ngày trước khi Síp nhận gói cứu nguy tài chính 13 tỉ USD hồi tuần trước.

Tổng thống Nicos Anastasiades cho biết,  một ủy ban điều tra cấp nhà nước sẽ bắt đầu làm việc trong tuần này, nên “điều tra tất cả” mọi thứ có liên quan tới cá nhân ông hoặc các thân nhân bên vợ ông.

Theo các điều kiện của gói cứu nguy tài chính, chủ nhân các trương mục có nhiều tiền nhất tại 2 ngân hàng lớn nhất đảo quốc- tức Ngân hàng Síp và Ngân hàng Laiki, sẽ thiệt hại khoảng 60% món tiền trong tài khoản của họ để tiếp tay thanh toán món nợ của kế hoạch cứu nguy.

Tuy nhiên, nhật báo Haravgi của đảo quốc này tường trình rằng vào trung tuần tháng 3/2013, một công ty do thân nhân phía bên vợ ông Anastasiades làm chủ, đã thuyên chuyển chứng khoán trị giá gần 27 triệu USD sang London, Anh.

Việc này diễn ra vài ngày trước khi các bên cho vay quốc tế của Síp đạt thỏa thuận với chính phủ để tịch thu tất cả các món tiền ký thác trong các trương mục ngân hàng trên đảo quốc vùng Địa Trung Hải này.

Đề nghị đó sau này được sửa đổi để chỉ tác động tới các trương mục vượt quá ngưỡng 130.000 USD.

Các ngân hàng Síp đã được mở cửa trở lại ngày 28/3

Thêm vào đó, 3 vị thẩm phán trong ủy ban điều tra theo trông đợi, sẽ điều tra một danh sách các nhà lập pháp Síp mà truyền thông Hy Lạp công bố tên tuổi, bị tố cáo là đã được Ngân hàng Síp, Laiki và Hellenic xóa nợ trong lúc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra.

Síp liên kết nền kinh tế của đảo quốc với sự thành lập một trung tâm ngân hàng rộng lớn, biến đảo quốc này thành một nơi miễn thuế cho giới đầu tư nước ngoài.

Nhưng nền kinh tế Síp gặp khó khăn vì những đầu tư đầy rủi ro, đổ tiền mua trái phiếu của chính phủ Hy Lạp, sau đó bị hạ giá để giúp Athens giải quyết những khó khăn do nợ nần gây ra.

Mặc dù kế hoạch cứu nguy cho Síp có liên hệ với nước láng giềng Hy Lạp, ông Anastasiades nói Hy Lạp không nợ Síp bất cứ điều gì.

S.Phương (Theo AFP)