Phiến quân Syria thả 20 quan sát viên Liên hiệp quốc

07:00 | 10/03/2013

521 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Các giới chức giám sát biên giới Syria cho biết 20 quan sát viên gìn giữ hòa bình LHQ bị phiến quân Syria cầm giữ ở Cao nguyên Goland đã được trả tự do và được giao cho chính quyền Jordan.

 

>> Syria: Quân nổi dậy bắt giữ 20 quan sát viên Liên Hiệp Quốc

Những quan sát viên người Philippines này được đưa tới biên giới Jordan trong ngày 9/3.

Các giới chức nói rằng những quan sát viên người Philippines này được đưa tới biên giới Jordan trong ngày 9/3.

Một đoàn xe của Liên hiệp quốc đã tìm cách tới đón các quan sát viên duy trì hòa bình hồi tối 8/3 nhưng bị buộc phải quay lại vì những vụ pháo kích và oanh kích của các lực lượng chính phủ Syria.

Các quan sát viên người Philippines này là một phần của lực lượng duy trì hòa bình gồm hơn 1.000 người, phụ trách việc tuần tra một khu vực giữa Israel và Syria ở Cao nguyên Golan.

Họ bị bắt hôm 6/3 bởi các phiến quân Syria tự xưng là thuộc nhóm Các Thánh tử vì đạo Yarmouk. Nhóm nổi dậy này đã chiến đấu cho quyền lợi của các dân làng trong vùng.

Các giới chức Liên hiệp quốc đã điều đình vụ trả tự do này với các viên chỉ huy của phiến quân, là những người đang đòi binh sĩ chính phủ Syria rời khỏi khu vực.

Liên hiệp quốc và Philippines đã mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ.

Nh.Thạch (Theo AP)

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc