Malaysia: Quốc hội bị giải tán
Thủ tướng Najib Razak lên truyền hình tuyên bố giải tán Quốc hội hôm 3/4
Hôm 3/4, trong diễn văn trên truyền hình, ông Najib Razak tuyên bố giải tán Quốc hội trước khi nhiệm kỳ chính thức kết thúc vào cuối tháng này.
Liên minh Mặt trận Dân tộc đã nắm quyền tại Malaysia kể từ khi nước này giành độc lập năm 1957. Liên minh đại diện cho số người Mã Lai chiếm đa số.
Tuy nhiên, liên minh đã mất gần 30% số ghế trong cuộc bầu cử trước đây, vào 5 năm trước. Liên minh không thể đảm bảo tỷ lệ số ghế áp đảo 2/3 một cách ổn định, con số cần thiết đảm bảo để thông qua các sửa đổi về hiến pháp.
Tỷ lệ ủng hộ gần đây của ông Najib khá ít ỏi. Cử tri người Hoa chiếm thiểu số không hài lòng với việc người gốc Mã Lai được đối xử ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục và việc làm.
Giới quan sát kỳ vọng sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có giữa liên minh cầm quyền và bên đối lập.
Th.Long (Theo AFP)
-
Dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2024 tăng trưởng 5,3%
-
Biển Đông: Thủ tướng Malaysia cảnh báo Trung Quốc, Bắc Kinh nhẹ giọng muốn đối thoại
-
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia
-
Bản tin Năng lượng xanh: Malaysia cần đầu tư 375 tỷ USD vào năng lượng tái tạo cho mục tiêu khí hậu 2050