Ai Cập: Tử hình 21 người trong vụ bạo động bóng đá

11:00 | 10/03/2013

769 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một tòa án ở Ai Cập hôm 9/3 đã giữ nguyên án tử hình đối với 21 bị can trong vụ bạo động bóng đá hồi năm ngoái làm chết hơn 70 người.

 

Sau phán quyết của toà án, bạo lực lại bùng phát ở Ai Cập

Tòa án cũng tuyên án tù chung thân cho 5 bị cáo. Gần 20 bị cáo khác bị tuyên các án tù nhẹ hơn.

Hai cựu nhân viên cảnh sát ở thành phố Port Said bị tuyên án 15 năm tù. 28 bị cáo khác được tha bổng.

Vụ bạo động tại sân vận động ở Port Said bùng ra vào lúc kết thúc một trận đấu giữa câu lạc bộ al-Ahly của Cairo và đội tuyển Al-Masry của Port Said ngày 1/2/2012.

Cảnh bạo động khủng khiếp tại Ai Cập hôm 1/2/2012

Tại Cairo hôm 9/3, hàng trăm người ủng hộ đội Al-Ahly đã rủ nhau ra đường ăn mừng phán quyết của tòa án trước khi nổi lửa đốt cháy một đồn cảnh sát và trụ sở chính của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập. Các đám cháy tạo ra những cột khói đen trên bầu trời Cairo.

Vụ thông báo 21 án tử hình trong phiên xử sơ thẩm cách đây hơn một tháng đã gây ra những vụ đụng độ giữa thân nhân của những người bị tuyên án với các nhân viên cảnh sát canh gác nhà tù. Những vụ đụng độ đó gây tử vong cho hơn 30 người.

Th.Long (Theo AFP)