Ai Cập bắt đầu viết lại Hiến pháp

07:00 | 22/07/2013

418 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Các chuyên gia trong ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới của Ai Cập đã họp phiên đầu tiên vào hôm qua.

Người ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohammed Morsi xuống đường biểu tình đòi phục chức cho ông tại Cairo

Tổng thống lâm thời Adly Mansour đã chỉ định 10 người, gồm thẩm phán và luật gia và họ sẽ có một tháng để hoàn tất bản Hiến pháp, đưa Ai Cập trở lại chế độ dân chủ.

Nhiều người Ai Cập chống đối bản Hiến pháp cũ đã được cựu Tổng thống Morsi phê chuẩn vì cho rằng bản này không bảo vệ các quyền dân sự của người dân và không có công bằng xã hội.

Sự chống đối này dẫn đến nhiều cuộc biểu tình đông đảo chống lại Tổng thống Morsi, khiến quân đội phải loại trừ ông và đưa ông Adly Mansour, chánh án Tòa án Tối cao lên làm tổng thống lâm thời.

Nhưng phe Huynh Đệ Hồi giáo của ông Morsi không công nhận ông Mansour là tổng thống.

Họ cũng không chịu tham gia thành lập chính phủ chuyển tiếp và không tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

Phe này vẫn tiếp tục biểu tình tại nhiều thành phố để phản đối việc lật đổ ông Morsi.

Th.Long (Theo AP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc