Lần thứ 2, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước báo cáo vụ "dược sĩ chống tiêu cực bị hành hung"

07:00 | 10/07/2013

1,083 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
UBND tỉnh Bình Phước “lập lờ” báo cáo với Phó Thủ tướng về việc dược sĩ chống tiêu cực, tham nhũng bị hành hung nên tiếp tục bị yêu cầu, làm rõ.

>> Bình Phước báo cáo trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng (?)

>> Bình Phước báo cáo thế nào với Thủ tướng vụ 'gương điển hình chống tiêu cực bị hành hung'?

>> Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc 'gương điển hình chống tiêu cực bị buộc thôi việc'

>> 'Gương điển hình chống tiêu cực' được VTV vinh danh bị buộc thôi việc?

>> 'Nữ dược sĩ chống tiêu cực' lại bị hành hung

>> Nữ dược sĩ được VTV vinh danh: Không nhận… hối lộ nên bị nghỉ việc

 

Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có ý kiến chỉ đạo về kết quả xác minh sự việc liên quan đến vụ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh, nhân viên Phòng Giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước theo thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật kết luận rõ những nội dung tố cáo của dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh tại Phòng Giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, trả lời người tố cáo và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này.

 

Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh chống tiêu cực nên bị đánh.

 

Trước đó, ngày 3/5, PetroTimes đăng bài: “Gương điển hình chống tiêu cực được VTV9 vinh danh bị buộc thôi việc?”. Trong bài báo, PetroTimes đã phản ánh sau khi được vinh danh là gương điển hình chống tiêu cực, tham nhũng thì dược sĩ Oanh đã bị Phòng Giám định y khoa tỉnh Bình Phước tổ chức họp để lấy ý kiến và biểu quyết sa thải.

Về vấn đề này, ngày 8/5, Phó Thủ tướng đã yêu cầu tỉnh Bình Phước chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vụ việc báo nêu và báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6.

Thế nhưng, như PetroTimes đã đưa tin, UBND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Tỉnh Bình Phước đã không hề nhắc đến việc dược sĩ bị buộc thôi việc sau khi VTV9 vinh danh. PetroTimes từng có nhiều loạt bài điều tra để đưa ra công luận về vấn nạn tiêu cực tồn tại ở Phòng Giám định y khoa.

Hành vi tiêu cực tại đây là có thật, nhưng không rõ vì lý do gì, UBND tỉnh Bình Phước lại ra văn bản báo cáo không đúng với chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Đây là lần thứ 2, Phó Thủ tướng phải yêu cầu UNBD tỉnh làm rõ nội dung tố cáo của dược sĩ Oanh để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Phương Ngọc

Theo dòng sự kiện:

>> Bình Phước báo cáo trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng (?)

>> Bình Phước báo cáo thế nào với Thủ tướng vụ 'gương điển hình chống tiêu cực bị hành hung'?

>> Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc 'gương điển hình chống tiêu cực bị buộc thôi việc'

>> 'Gương điển hình chống tiêu cực' được VTV vinh danh bị buộc thôi việc?

>> 'Nữ dược sĩ chống tiêu cực' lại bị hành hung

>> Nữ dược sĩ được VTV vinh danh: Không nhận… hối lộ nên bị nghỉ việc