Xét xử các cựu quan chức Tiên Lãng

10:31 | 08/04/2013

1,156 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và 4 cán bộ cấp xã, huyện đã chính thức được TAND TP.Hải Phòng đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay (8/4).

Phiên tòa này được tổ chức ngay sau khi kết thúc xét xử vụ “Giết người, chống người thi hành công vụ” của gia đình Đoàn Văn Vươn. Thẩm phán Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

4 bị can khác là Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phó ban chỉ đạo cưỡng chế), Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế), Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) bị truy tố tội Hủy hoại tài sản.

cán bô Tiên Lãng

Bị cáo Lê Văn Hiền (trái) và bị cáo Nguyễn Văn Khanh

 

Các bị cáo trên bị xác định có sai phạm trong cuộc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn sáng 5/1/2012. Phiên tòa có 8 luật sư tham gia tố tụng, trong đó 5 luật sư bảo vệ 5 bị cáo và 3 luật sư bảo vệ bị hại là gia đình các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 8/4 đến 10/4.

Bùi Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc