Xét xử 3 vụ gây rối tại Bình Dương

20:33 | 05/06/2014

3,452 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 5/6, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở 3 phiên xét xử sơ thẩm 4 đối tượng lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để gây rối.

Bị cáo Hoàng Văn Xuyên.

* Ở phiên xét xử đầu tiên, Hoàng Văn Xuyên (31 tuổi, quê Thanh Hóa) bị truy tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Tại tòa, Xuyên khai trưa 13/5, lợi dụng cuộc tuần hành cùng các thanh niên khác nên đã chạy xe tải bám theo nhóm công nhân với mục đích hôi của.

Đến trước công ty O Media tại Khu công nghiệp VSIP 1, các đối tượng lấy 2 máy lạnh và các thanh sắt chở về vựa phế liệu ở khu phố Bình Phước (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cất giấu. Sau đó, bọn chúng tiếp tục chạy xe theo đoàn tuần hành khác cũng nhằm mục đích lấy cắp tài sản.

Khoảng 17h cùng ngày, Xuyên và đồng bọn tiếp tục cho xe tải đi quanh Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thì bị đồng chí Lê Minh Phụng và Huỳnh Ngọc Sơn, thuộc Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an thị xã Dĩ An phát hiện trong ca-bin xe chở số người vượt quá quy định nên yêu cầu Xuyên dừng xe xuất trình giấy tờ.

Xuyên xuống xe nhưng không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu mà còn lớn tiếng cự cãi và lớn tiếng ra lệnh cho đồng bọn “cứ cho xe chạy”. Trước tình huống này, đồng chí Phụng dùng gậy điều khiển giao thông ra hiệu lệnh nên đồng bọn của hắn không dám cho xe chạy.

Xuyên xông đến giật lấy gậy điều khiển giao thông trên tay cảnh sát rồi đập mạnh gậy vào đầu xe tải và la lớn “Công an đập xe!”. Xuyên tiếp tục hò hét kêu gọi, kích động đám đông gần đó vây quanh tạo áp lực, không để cho các chiến sĩ công an thi hành nhiệm vụ.

Đồng chí Phụng ghi nhận biển số xe, lấy lại gậy điều khiển giao thông rồi cùng đồng đội rời khỏi hiện trường. Xuyên lại hung hăng hơn khi lao theo nắm áo và đánh vào lưng đồng chí Phụng. Chỉ khi thấy lực lượng Công an thị xã Dĩ An đến nơi, Xuyên buông áo đồng chí Phụng ra rồi nhảy lên xe tải chạy đi.

Đến ngày 18/5, Hoàng Văn Xuyên đã bị Công an thị xã Thuận An bắt khẩn cấp và tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, đối tượng này được chuyển cho Công an thị xã Dĩ An thụ lý điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ngày 22/5, Xuyên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An khởi tố vụ án và tạm giam.

Tại toà, HĐXX nhận định, bị cáo Xuyên thành khẩn, ăn năn hối hận về việc làm sai trái của mình. Vị chủ tọa tuyên phạt Xuyên 20 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tích và Nguyễn Phước Sang.

 

* Phiên xét xử thứ 2, bị cáo Nguyễn Văn Tích và Nguyễn Phước Sang (cùng ngụ tại thị xã Dĩ An) bị truy tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tại tòa, Tích và Sang khai đang ngồi trong quán cà phê thì nghe có nhiều công nhân tuần hành vào tối 13/5. Cả 2 cùng kéo nhai đi theo tham gia.

Đến trước một công ty nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần, Tích và Sang phát hiện có nhiều niềng xe nên nảy sinh lòng tham. Hai bị cáo bàn nhau cùng trộm cắp. Tích và Sang gom được 19 cái niềng xe (trị giá 2,6 triệu đồng) chất lên xe gắn máy chở về.

Khi đến địa bàn phường Tân Đông Hiệp, cả hai bị Công an phường phát hiện và bắt giữ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An đã thẩm định 19 cái niềng xe trị giá hơn 2,6 triệu đồng. Sau đó, Tích và Sang bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. HĐXX đưa ra những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên tòa và tuyên phạt Tích 5 tháng tù giam và Sang 4 tháng tù giam.

* Tại phiên tòa thứ 3, TAND thị xã Dĩ An tuyên Nguyễn Văn Điệp 7 tháng tù về tội danh “Trộm cắp tài sản”. Chiều 13/5, Điệp ra khu vực ngã tư 550 thấy có nhiều người tuần hành trên đường vào Khu công nghiệp. Lợi dụng chỗ đông người, Điệp trà trộn vào nhóm người tuần hành để trộm 2 chiếc xe đạp của một công ty trị giá trên 4,5 triệu đồng. Sau khi trộm xe, Điệp chất lên xe gắn máy chở về nhà. Trên đường đi, Điệp bị Công an phường Tân Đông Hiệp phát hiện nên bắt giữ và bàn giao cho Công an thị xã Dĩ An.

Phương Ngọc