Người dân TP HCM bắt kẻ cướp tài sản của khách nước ngoài

13:02 | 01/11/2014

709 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 31/10, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Văn Lộc (SN 1990, ngụ quận 1) lên Công an quận 1 để xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc.

Khoảng 14h, Lộc điều khiển xe gắn máy mang biển số 53X6-2014 chạy quanh các tuyến đường trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão để tìm “con mồi”. Khi đến khu B công viên 23/9, Lộc phát hiện chị Lauren Robsom (SN 1992, quốc tịch Anh) đang ngồi trên lề đường và sử dụng điện thoại.

Đối tượng áp sát xe gắn máy và giật chiếc điện thoại của chị Lauren Robsom đang cầm trên tay rồi rồ ga bỏ chạy. Chị Lauren tri hô cầu cứu.

Lúc này, anh Phạm Trọng Nghĩa (ngụ quận 5) và anh Nguyễn Tấn Tài (ngụ Bình Thạnh) nghe tiếng truy hô đã tăng tốc truy đuổi. Đến trước số 219 Phạm Ngũ Lão, hai “hiệp sĩ” đuổi kịp và ép xe bắt gọn Lộc cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai do cần tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản của của các du khách nước ngoài. Chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 5 và hiệu Samsung được trao lại cho người bị hại.  

Hưng Long