Hải Phòng: Đâm chết người vì một câu nói

19:00 | 11/11/2014

1,387 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng đâm chết một nam thanh niên chỉ vì một câu nói.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 16h45, ngày 9/11 tại quốc lộ 10, thôn Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi).

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên anh Mạnh đi xe đạp điện có chở bạn gái là chị M.P. hướng từ cầu Vàng 1 về xã Quốc Tuấn, huyện An Lão thì gặp 1 nhóm 5 thanh niên gồm: Hoàng Văn Cường (21 tuổi), Hoàng Ngọc Chung (21 tuổi), Vũ Văn Sơn (18 tuổi), Lương Công Đức (20 tuổi) và Vũ Văn Phong (19 tuổi) đều trú tại Hải Phòng.

Khi đi qua nhóm 5 người trên, nạn nhân có nói “Nhìn cái gì?” rồi tiếp tục đi thẳng. Được một lúc 5 đối tượng đuổi theo anh Mạnh tới số nhà 194 Hoàng Xá rồi chặn đường đánh, đâm nạn nhân đứt cuống tim, tử vong tại chỗ. Thấy nạn nhân gục ngã các đối tượng lập tức trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện An Lão phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm hung thủ.

Từ nguồn tin của dân báo, công an xác định được Vũ Văn Sơn là một trong số đối tượng gây án. Ngay sau đó, Sơn đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một gia đình người thân ở xã An Hồng, huyện An Dương.

Từ lời khai của Sơn, công an bắt tiếp 3 đối tượng: Cường, Chung, Đức cũng đang lẩn trốn ở địa bàn xã này.

Đến 13h ngày 10/11, Vũ Văn Phong bị bắt khi đang trốn tại một nhà nghỉ trong địa bàn nội thành Hải Phòng. Phong đã bán chiếc xe máy và chuẩn bị rời Hải Phòng trốn đi xa.

Tại cơ quan điều tra, Sơn, Chung, Cường, Đức đã thừa nhận hành vi đánh anh Mạnh; riêng đối tượng Phong nhận mình là người đã đâm Mạnh tử vong.

Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất hồ sơ, để xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Cẩm Tú