Tuyên án vụ đánh bạc tại Chùa Dận, Bắc Ninh:

Bị cáo vui vẻ, mặc váy ngắn ra hầu tòa

11:45 | 19/03/2014

4,370 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau ba ngày đưa ra xét xử công khai vụ đánh bạc trên phố Chùa Dận, Từ Sơn, Bắc Ninh, sáng nay (19/3), HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án. 86 bị cáo già trẻ, nam, nữ đứng cạnh nhau với gương mặt vui vẻ nghe tòa tuyên phạt.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 10/2012, Dương Anh Đức (Từ Sơn, Bắc Ninh) là đối tượng từng có tiền án về tội Tổ chức đánh bạc bàn với Khuất Thị Hương (Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng “nghề” với mình mở sới bạc tại khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh để lôi kéo các con bạc đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa nhằm thu tiền phế kiếm lời. Hương chịu trách nhiệm tìm, thuê địa điểm mở sới và tìm người làm cảnh giới còn Đức làm những nhiệm vụ còn lại: mua bàn ghế, thảm, dụng cụ đánh bạc, cầm cái, điều hành sới bạc, liên hệ, lôi kéo các đối tượng đến đánh bạc…

Các bị cáo tại tòa

Sới bạc của Hương và Đức chia làm 2 ca sáng và tối cho các con bạc đến đánh xóc đĩa. Để được vào đánh bạc tại sới, Hương và Đức thu của mỗi con bạc 1 triệu đồng tiền phế/ca/người. Các đối tượng đến sới để cho các con bạc vay tiền (mở tín dụng) phải nộp 500 nghìn đồng/ca/người. Số tiền này được Hương và Đức chia đôi sau khi đã trừ đi các chi phí thuê người, địa điểm tổ chức đánh bạc…

11h30 ngày 29/11/2012 được coi là giờ đẹp, ngày đẹp, sới bạc do Đức và Hương tổ chức đi vào hoạt động. Sau một thời gian hoạt động, sới bạc của Hương và Đức đã lôi kéo được hàng chục con bạc không kể già trẻ, gái trai từ khắp nơi đổ về: Lào Cai, Hưng Yên, Hà Nội…

Khoảng 13h ngày 29/12/2012, khi sới bạc đang hoạt động thì cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an phối hợp với tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 bắt quả tang hơn 104 đối tượng. Thu giữ trên chiếu bạc được hơn 5,5 tỷ đồng, 1 hòm tôn đựng tiền phế có 75 triệu, thu trong túi xách tay, ví cá nhân gần 300 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác: máy tính xách tay, điện thoại di dộng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng…

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó có 14 đối tượng bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, gá bạc. Cầm đầu là Hương và Đức. Còn lại là các đối tượng phạm tội Đánh bạc gồm 72 người (1 bị can đang bỏ trốn, đình chỉ  điều tra 5 bị can do cơ quan điều tra thấy hành vi của các bị can này chưa đến mức phải truy tố trách nhiệm hình sự, còn lại 86 bị cáo bị truy tố). Sau hơn 1 năm bị bắt quả tang, điều tra, ngày 17/3/2014 TAND tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án ra xét xử công khai.

Theo dõi cả 3 phiên xét xử, theo quan sát của PV, 86 bị cáo đứng sau vành móng ngựa vẫn cười nói với nhau rất vui vẻ. Có bị cáo nữ gương mặt khá trẻ còn diện váy ngắn sành điệu đến hầu tòa. Tuổi đời còn trẻ, các bị cáo không hiểu luật phạm tội là điều dễ hiểu, vậy mà có những bị cáo tóc bạc trắng, tuổi đã ngoài 70, có 4 tiền án về tội đánh bạc vẫn sa chân vào vòng lao lý như bị cáo Lương Thị Trang, SN 1940, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội Tổ chức đánh bạc, gá bạc: Dương Anh Đức, đầu vụ 5 năm tù, phạt 20 triệu đồng; Khuất Thị Hương 42 tháng tù, phạt 12 triệu đồng, Lê Văn Bằng 3 năm tù, phạt 10 triệu đồng. Nguyễn Thạc Sơn bị phạt 15 tháng, 12 ngày, được trả tự do ngay tại tòa về tội gá bạc.

Các bị cáo khác lĩnh án 3 năm tù đến 42 tháng tù được hưởng án treo.

Ngọc Diệp