Tổng thống Philippines thoát chết trong vụ đánh bom tối qua
![]() |
| Tổng thống Philippines được cho đã ở Davao vào thời điểm vụ đánh bom diễn ra |
Theo CNN, vụ nổ lớn ở Philippines xảy ra vào khoảng 10h20 tối ngày 2/9 (giờ địa phương) tại khu chợ đêm Roxas ở thành phố Davao.
Manuel Gaerlan, Giám đốc cảnh sát Khu vực 11, cho hay có 12 người chết và 60 người bị thương. 10 người chết tại chỗ và hai người khác chết sau khi được đưa vào bệnh viện. Tất cả nạn nhân đều là người lớn, ông Gaerlan nói.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cứu hộ và cảnh sát Philippines đã được huy động tối đa tới hiện trường.
Hiện chưa biết nguyên nhân vụ nổ. Hình ảnh chiếu qua màn hình TV cho thấy cảnh sát đang xem xét các mảnh vụn.
Các nhân chứng kể lại rằng, họ nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng, tiếp đến là khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu chợ.
Nguồn tin cho biết, Tổng thống Tổng thống Rodrigo Duterte có mặt ở thành phố Davao vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, ông hiện ở một nơi an toàn và đang trên đường đến khu vực bị nổ.
Cảnh sát Davos kêu gọi công chúng tỉnh táo, và nói thêm rằng chính quyền đang chú ý “trong trường hợp có các cuộc tấn công khác”.
![]() |
| Cảnh sát xem xét hiện trường vụ đánh bom ở Davao |
Tổng thống Rodrigo Duterte sinh ra ở Davao thuộc đảo Mindanao miền Nam Philippines, và từng là thị trưởng thành phố này trong nhiều năm.
Kể từ khi lên làm tổng thống hồi tháng 6, ông Duerte thực thi đường lối cứng rắn chống lại thành phần buôn bán ma túy gây tranh cãi ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
Đã có khoảng 1.800 người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy do ông Duerte phát động từ tháng 6 đến nay.
Vụ đánh bom tối qua ở Davao được cho là nhắm vào cá nhân Tổng thống Philippines. CNN dẫn lời một chuyên gia giấu tên nói rằng đây có thể làm vụ ám sát hụt ông Duerte.
Trước đó, lực lượng cảnh sát quốc gia chặn đứng một âm mưu ám sát Tổng thống Duterte.
H.Phan
AP, AFP
-
Philippines mua được gần 2,5 triệu thùng dầu thô từ Nga
-
Philippines muốn mua dầu từ các nước bị Mỹ trừng phạt
-
Chỉ còn 53 ngày xăng dự trữ, Philippines kích hoạt tình trạng khẩn cấp quốc gia
-
Cú sốc giá nhiên liệu tại Philippines hé lộ điều gì?
-
Giá dầu tăng cao, Philippines chuyển chế độ làm việc 4 ngày/tuần
-
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả
-
Quốc hội chính thức thông qua giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 6/2026
-
Phát thanh phải phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên số
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Chủ động nhiều kịch bản bảo đảm xăng dầu trong khủng hoảng
-
Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ


