Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày Quốc tế Hổ
Năm nay, ngày Quốc tế Hổ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, nơi được coi là một trong những thị trường nóng về buôn bán hổ trái phép do “thị hiếu” cao hổ và rượu ngâm những bộ phận của hổ của người dân.
Tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế về Hổ lần thứ nhất, các cơ quan hữu trách đã thống kê trên thế giới hiện chỉ còn khoảng 3.200 cá thể hổ sống trong tự nhiên ở 13 quốc gia. Tính riêng từ năm 1900 đến nay thì số lượng hổ đã giảm tới 97%, trong khi sinh cảnh của loài hổ giảm 93%. Sự suy giảm đó theo các nhà nghiên cứu phần lớn do nguyên nhân săn bắn trái phép, buôn lậu và mất sinh cảnh sống và quần thể các loài thú mồi của hổ.
Chính bởi vậy, trong Ngày Quốc tế về bảo tồn hổ lần thứ nhất một trong những biện pháp mà các nhà khoa học đề cao trong việc bảo tồn loài hổ là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.
Được biết, tiếp ngay sau sự kiện Ngày Quốc tế về Hổ, đầu tháng 8, Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị thảo luận về việc triển khai chương trình tăng số lượng hổ toàn cầu tự nhiên với sự tham gia của 13 quốc gia có hổ sinh sống. Đây được xem là kế hoạch tổng thể nhằm nhân đôi số lượng hổ tự nhiên từ nay đến 2022.
Tú Anh
-
Hà Nội tiếp tục kêu gọi người dân bị ho, sốt... khai báo y tế để được xét nghiệm
-
Hà Nội khẩn thiết kêu gọi người dân liên hệ cơ quan y tế để làm xét nghiệm nếu có biểu hiện ho, sốt
-
Việt Nam và cuộc chiến với nạn buôn bán động vật hoang dã
-
31 quốc gia tham gia "Chạy vì hổ" năm 2018
-
‘Hồ’ - Vẻ đẹp của niềm hư ảo
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ