Sài Gòn sắp đối mặt với triều cường trên 1,6m?

07:00 | 01/12/2013

844 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/11, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, TP HCM sẽ có đợt triều cường lên đến 1,6m.

Cụ thể, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,61m vào ngày 4/12. Các ngày trước đó, mực triều cường cũng ở mức cao từ 1,4m đến 1,58m. Dự báo sẽ gây ngập nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp ở TP HCM.

Người Sài Gòn sắp phải đối mặt với đợt triều cường mới

Cũng theo dự báo, đỉnh triều sẽ đạt mức 1,61m vào thời điểm 3g30 và 18g ngày 4/12 nên sẽ gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân ở vùng trũng thấp.

Vì vậy, để đối phó với đợt triều cường này, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP HCM yêu cầu các quận, huyện chủ động kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa ngăn triều... chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý gia cố bờ bao, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Từ đầu năm đến nay, đỉnh triều cao nhất đã xảy ra vào ngày 20/10, mực nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,68m, vượt đỉnh triều lịch sử năm 2012 khoảng 6cm, cao nhất từ trước tới nay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nếu chiều ngày 4/12 xảy ra mưa lớn kéo dài, sẽ gây ngập nghiêm trọng các điểm ngập của TP HCM và phát sinh nhiều điểm ngập mới.

Nguyễn Hiển