Không nhận được phản hồi từ đơn vị chủ quản "xe biển xanh phạm luật"

06:53 | 31/07/2013

782 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn nửa tháng ra quân xử lý xe ô tô biển xanh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý và gửi thông báo về đơn vị chủ quản là 47 trường hợp. Tuy nhiên, vẫn chưa nhận được phản hồi nào…

>> Hà Nội: Ra quân xử lý xe biển xanh vi phạm giao thông

Ngày 30/7, Trung tá Phạm Văn Hậu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Trong tháng 7/2013, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra và xử lý hơn 54.000 trường hợp vi phạm giao thông”.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ 21.244 bộ giấy tờ và 2.730 phương tiện trong đó có 308 ôtô…

Theo Trung tá Phạm Văn Hậu, các đối tượng vi phạm nhiều nhất vẫn là xe máy với 21.086 trường hợp, tiếp đến là xe ô tô con 3.175 trường hợp; xe taxi 3.015 trường hợp; xe tải 2.418 trường hợp, xe khách 1.965 trường hợp…

Nói về các lỗi vi phạm liên quan đến Thông tư số 12/TT-BCA, trong tháng 7/2013, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiếp nhận gần 20.000 trường hợp sang tên đổi chủ, trong đó trả lời xác minh xe chính chủ là 3.297 trường hợp.

Nửa tháng ra quân xử lý xe biển xanh, Phòng CSGT Hà Nội đã xử phạt 47 trường hợp vi phạm.

Còn về việc xử lý các xe ôtô biển xanh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Trung tá Phạm Văn Hậu cho biết, sau hơn nửa tháng ra quân ở khu vực nội thành, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 47 trường hợp xe biển xanh vi phạm. Đến thời hiện tại, công tác xử lý xe biển xanh vẫn đang được triển khai và chưa có gì là khó khăn. Lái xe vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng Luật đồng thời cũng Phòng Cảnh sát giao thông cũng tiến hành gửi thông báo tới thủ trưởng của đơn vị có người vi phạm theo đúng Thông tư 38 của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Phòng cảnh sát giao thông vẫn chưa nhận được một thông báo phản hồi nào của đơn vị chủ quản lái xe biển xanh vi phạm.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc