Hà Nội khép lại "kỳ án" hội người cao tuổi bán gỗ sưa triệu đô

07:00 | 10/03/2013

2,617 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Sau hơn 30 tháng điều tra, cơ quan chức năng kết luận: “Gỗ sưa tại chùa Phụ Chính là cây trồng phân tán, thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư, không thuộc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và cũng không thuộc diện quản lý cây xanh đô thị nên sẽ tiến hành bàn giao cho địa phương bán đấu giá..."

Gỗ sưa “triệu đô” được trả lại cho dân

Ngày 8/3, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có kết luận thống nhất giải quyết việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa tại chùa Phụ Chính (thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo ông Vũ Hồng Khanh, cây gỗ sưa tại chùa Phụ Chính là cây trồng phân tán, thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư, không thuộc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. Và cũng không thuộc diện quản lý theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.

Số gỗ sưa bán với giá hơn 20 tỉ đồng được cắt tỉa từ cành của cây (Ảnh T.Minh)

 

Sau khi lắng nghe báo cáo của các Sở, ban ngành và tài liệu của cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố, rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, nếu không phát hiện hành vi tham nhũng thì đình chỉ điều tra và công bố công khai để nhân dân thôn Phụ Chính và các đơn vị, cá nhân liên quan biết.

Phó chủ tịch Thành phố yêu cầu cơ quan điều tra làm thủ tục trả lại số gỗ sưa đang tạm giữ theo đúng thủ tục và trình tự pháp luật hiện hành. Đồng thời bàn giao cho UBND huyện Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bán đấu giá theo quy định để phục vụ lợi ích công cộng. Ngoài ra, cơ quan công an phải xem xét, kết luận đối với số tiền đang phong tỏa tại ngân hàng. Nếu phát hiện có sai phạm thì xem xét xử lý, nếu không thì làm thủ tục trả lại cho người mua.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương báo cáo thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể tại Chi cục Kiểm lâm theo kết luận của công an thành phố.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ báo cáo kết quả việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có sai phạm liên quan đến vụ việc. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, UBND xã Hòa Chính tổ chức bán đấu giá gỗ sưa sau khi cơ quan điều tra bàn giao trả lại. UBND xã Hòa Chính lập dự án xây dựng các hạng mục phúc lợi xã hội, tổ chức giám sát việc sử dụng số tiền bán đấu giá gỗ sưa thu được, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát, kiện cáo trong nhân dân.

Chỉ là cành được cắt tỉa từ cây sưa trăm năm tuổi

Trước đó, ngày 25/10/2010, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện xe tải mang BKS: 30U-852 do Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển vận chuyển 2,506m3 gỗ sưa trên tỉnh lộ 419. Xác minh làm rõ chủ số gỗ sưa nói trên là Nguyễn Thành Long (ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Dương Văn Thái (ở xã Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ, hơn 2m3 gỗ nói trên được cắt ra từ một cây gỗ sưa có hàng trăm năm tuổi tại chùa thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính) có đường vanh gần 1m. “Thủ phạm” trong việc đốn hạ cây gỗ quý này là Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính và Ban thôn Phụ Chính. Ông Vũ Văn Xuyện (Trưởng thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính) và Đinh Công Thường (Chi Hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính) là người đứng tên bán với giá 20,5 tỉ đồng…

Sau thương vụ mua bán gỗ sưa, cây sưa trăm tuổi được mặc áo giáp sắt  (Ảnh T.Minh)

Sau khi bán số gỗ sưa trên, toàn bộ số tiền nói trên được gửi vào một tài khoản cá nhân có địa chỉ trong nội thành Hà Nội và ngay hôm sau đã được chia đều và chuyển vào 10 sổ tiết kiệm mà chủ nhân của nó là những hội viên trong Hội Người cao tuổi thôn Phụ Chính.

Còn theo những người trong cuộc của vụ buôn bán này, sự việc bắt đầu từ cuối tháng 7, sau khi chi hội người cao tuổi trong thôn họp bàn, lấy ý kiến của người dân. Khi được sự nhất trí của toàn dân trong thôn đồng ý cho các cụ bán để lấy tiền trả nợ xây đình và xây chùa mới, Ban Khánh tiết thôn đã báo cáo chính quyền xã Hòa Chính và việc bán số gỗ sưa trên đã được UBND xã Hòa Chính đồng ý.

Ngay sau đó, chi hội người cao tuổi thôn Phụ Chính đã quyết định cho khai thác các cành sưa già, cỗi, nguy cơ gãy rụng để trả số nợ hơn một tỷ đồng trong công trình xây dựng đình Phụ Chính và nhiều công trình khác của thôn đang cần kinh phí để tu sửa. 

Thôn đã thành lập Ban khai thác gỗ sưa với 22 thành viên và xây dựng kế hoạch đốn hạ sưa để trả nợ. Giữa tháng 9, sau một trận mưa lớn, một số cành bị gãy, công việc khai thác gỗ sưa được thôn Phụ Chính gấp rút tiến hành. 

Ban khai thác gỗ sưa thôn Phụ Chính đã quyết định ra giá 26 tỉ cho 2,6m3 gỗ. Sau nhiều lần ngã giá, đến ngày 15/10, anh Nguyễn Văn Thái (ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) đồng ý mua lô gỗ sưa trên với giá 20,5 tỉ đồng.

Sau khi cây gỗ sưa bị người dân chặt hạ, Hạt Kiểm lâm huyện Chương Mỹ đã đến làm việc với chính quyền xã Phụ Chính thực hiện việc đo đạc và lập biên bản có nội dung khẳng định: hai cây gỗ sưa tại chùa thôn Phụ Chính trồng bằng nguồn vốn tự có và được nhân dân thôn Phụ Chính chăm sóc, quản lý. Vì vậy, 2,5m3 gỗ này có nguồn gốc hợp pháp. Nhân dân thôn Phụ Chính toàn quyền quản lý sử dụng. Sau đó, khi người dân thôn Phụ Chính có đơn xin tiêu thụ số gỗ trên, một lần nữa Hạt kiểm lâm huyện Chương Mỹ lại đóng dấu búa kiểm lâm lên số gỗ bị chặt hạ.

Tại Việt Nam, sưa được xếp vào loại gỗ quý hiếm nhóm 1A, Nhà nước nghiêm cấm khai thác, sử dụng gỗ sưa vì mục đích thương mại. Từ ba năm trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra chỉ thị cấm khai thác, tận thu gốc, rễ, cành, ngọn, mảnh vụn của gỗ sưa từ rừng tự nhiên và gây trồng.

 

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc