Kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra scandal mua giải Hoa hậu Dân tộc 2013

11:00 | 26/07/2013

633 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có công văn số 659/NTBD-POL đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các trang mạng đưa tin không căn cứ quanh cuộc thi Hoa hậu Dân tộc lần thứ 3 năm 2013.

Sau khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam ngày 3/7/2013, trên một số trang báo điện tử, diễn dàn đưa thông tin về việc thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh mua giải thưởng Hoa hậu với số tiền 1,5 tỉ đồng; Hoa hậu “cặp kè” với con trai Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi và cậu bé này mới 15 tuổi, còn chưa đủ tuổi vị thành niên.

Con trai 15 tuổi của quý bà Kim Hồng

Và như vậy nếu thông tin này có thật thì Hoa hậu đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng bởi theo qui định tại Điều 115 Luật hình sự: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Còn ngược lại, nếu không có sự việc trên thì đây là sự vu khống trắng trợn, có thể áp dụng Điểm E, Điều 122 – Tội vu khống trong Luật hình sự: “Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” vì đối tượng ở đây là hoa hậu của một cuộc thi lớn với mục đích đoàn kết các dân tộc.

Hoa hậu Ngọc Anh và Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi - quý bà Kim Hồng

Trong công văn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Cục Quản lý phát thanh và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an khẳng định: Những thông tin trên đều không có căn cứ nhưng đã được đăng tải tràn lan trên mạng internet, gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của UBND tỉnh Quảng Nam, ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đây có thể coi là việc làm cứng rắn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhằm chấn chỉnh lại các hoạt động đưa tin của những trang mạng, báo điện tử sau khi có tình trạng đưa tin sai, thiếu kiểm chứng.

Công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Về những nội dung liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng BTC cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013” trong công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng: Ban tổ chức cuộc thi đã thực hiện công tác tổ chức đúng quy định của pháp luật, quyết định cho phép và đề án tổ chức cuộc thi dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của các Bộ, Ban ngành tham gia ban chỉ đạo.

Về hướng giải quyết, công văn số 659/NTBD-POL đã “đề nghị điều tra, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013” và uy tín, danh dự cho các tổ chức, cá nhân bị xâm phạm”.

Hằng Nga