WikiLeaks công bố 1,7 triệu hồ sơ mật
Julian Assange đang ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở London
Julian Assange, chủ nhân trang mạng cho biết, các dữ kiện chưa từng được tiết lộ trước đây, gồm những báo cáo ngoại giao trong thời gian từ đầu 1973 đến cuối 1976, qua những hình thức liên lạc ngoại giao như công điện, báo cáo tình báo và liên lạc thư tín của Quốc hội Mỹ. Đáng chú ý là trong đó có nhiều văn kiện của cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, là người từng làm Ngoại trưởng Mỹ và cố vấn an ninh quốc gia trong thời kỳ dữ kiện tiết lộ, và nhiều văn kiện do chính ông viết hoặc được gửi trực tiếp đến ông.
Ông Assange nói, WikiLeaks đã làm việc trong suốt năm qua để xem xét và phân tích cả một núi dữ kiện lưu trữ trong văn khố quốc gia Mỹ, trước khi được tung ra dưới một hình thức dễ tham khảo, mà WikiLeaks gọi tên là Public Library of US Diplomacy (PlusD). Đồng thời WikiLeaks miêu tả đây như là một bộ sưu tập hồ sơ mật của Mỹ, hay những liên lạc ngoại giao trước đây.
Ông Assange hiện đang tạm trú trong tòa đại sứ Ecuador ở London, nơi ông xin tị nạn từ hồi tháng 6/2012, sau khi vận động thất bại để khỏi bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông phải ra trả lời trước tòa về những cáo buộc, rằng ông đã hiếp dâm và tấn công tình dục hai phụ nữ.
Th.Long (Theo The Guardian)
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024