Trung Quốc tinh giản bộ máy chính quyền

09:52 | 11/03/2013

869 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hôm qua, kế hoạch tái cấu trúc chính quyền Trung Quốc để giảm bớt nạn hành chính quan liêu đã được trình cho Quốc hội đang trong kỳ họp.

 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình phát biểu tại Quốc hội 

Theo kế hoạch này, số bộ trước đây là 27 nay chỉ còn 25, nhiều tổng cục hoặc cục sẽ được sáp nhập hoặc tái cơ cấu.

Ông Mã Khải, một thành viên của Quốc Vụ viện Trung Quốc cho biết một số tổng cục sẽ có thêm chức năng nhưng một số chức năng khác sẽ bị rút lại vì không thuộc thẩm quyền của mình.

Trước đó, nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm đến sự trùng lập chức năng, quản lý chồng chéo lên nhau, kém hiệu quả và nạn quan liêu cửa quyền, tạo điều kiện cho tham nhũng và xao lãng nhiệm vụ.

Đây là lần tái cấu trúc bộ máy chính quyền lần thứ 7 của Trung Quốc trong vòng 30 năm qua.

Th.Long (Theo Tân Hoa Xã)