Philippines không muốn chiến tranh tại Biển Đông
Tổng thống Philippines Aquino trong một lần thị sát hải quân nước này
Ngày 3/7, phát biểu tại Manila, Tổng thống Aquino lặp lại lời kêu gọi mở cuộc đối thoại ôn hòa để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải với giải pháp được thế giới công nhận. Một trong những giải pháp ông nhắc đến là vai trò trọng tài của Liên Hiệp Quốc.
Tại Diễn đàn An ninh Khu vực đang diễn ra tại Brunei, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết đề nghị của Manila về vai trò trọng tài của Liên Hợp Quốc là một trong hai yếu tố bổ sung trong cách tiếp cận của nước này nhằm giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị này và yêu cầu chỉ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại song phương.
Mặc dù nói không với chiến tranh, Tổng thống Aquino cho hay Philippines nên chuẩn bị tốt về mặt quân sự, chẳng hạn như kế hoạch tạo điều kiện cho các đồng minh Mỹ và Nhật tiếp cận các cơ sở quân sự Philippines trong tương lai.
Tuy nhiên, ông Aquino cũng khẳng định kế hoạch này không đồng nghĩa với việc cho phép các đồng minh nước ngoài đóng quân lâu dài tại Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Voltaire Gazmin cho biết Philippines cần hợp tác với các đồng minh như Mỹ và Nhật Bản vì nước này không thể một mình đối phó với sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Năm 1992, việc Manila quyết định không gia hạn cho Mỹ được sử dụng các căn cứ tại Philippines dẫn đến việc Hải quân Mỹ rút khỏi đất nước này. Tuy nhiên, chính phủ Philippines đã cho phép quân đội Mỹ quay trở lại để tham gia huấn luyện và tập trận sau khi hai bên ký Hiệp định về Thăm viếng Quân sự vào năm 1998.
Th.Long (Theo Kyodo)
-
Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trục xuất tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các công ty năng lượng mặt trời Mỹ tìm cách áp mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu châu Á
-
Trung Quốc: Lốc xoáy khiến 5 người chết, 33 người bị thương
-
Trung Quốc đang sụt lún nhiều so với mực nước biển
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội
-
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió
-
Đường ống dẫn dầu Trans Mountain bắt đầu hoạt động, thay đổi cuộc chơi của Canada
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai