Pháp nghi Mỹ đứng sau vụ tấn công tin học Phủ Tổng thống Pháp

09:35 | 26/10/2013

649 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Vào lúc liên tục có những tiết lộ về các vụ nghe lén của Mỹ, nhật báo Le Monde hôm 25/10/2013 cho biết Paris nghi ngờ tình báo Mỹ đã thực hiện vụ tấn công tin học hồi tháng 5/2012 nhắm vào Văn phòng Tổng thống Pháp.

Phủ Tổng thống Pháp, Điện Élysée

Theo Le Monde, một thông báo nội bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) được ghi là “tối mật” gồm bốn trang, do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tiết lộ, “xác nhận tình trạng căng thẳng và sự ngờ vực giữa Paris và Washington”, tuy hai nước là đồng minh chính thức.

Ngày 12/4/2013, hai viên chức cao cấp của tình báo Pháp và cơ quan an ninh tin học đã yêu cầu NSA phải giải thích về vụ tấn công tháng 5/2012 vào máy tính các cộng sự chủ chốt của Tổng thống thời đó là Nicolas Sarkozy, xảy ra giữa hai vòng bầu cử. Theo một chuyên gia, “vụ tấn công này không phải là phá hoại để công khai thông tin, nhưng nhằm lén lút xâm nhập vào đầu não Dinh Tổng thống Pháp”.

Tháng 11/2012, tuần báo L’Express của Pháp cũng đã đăng một bài viết cho rằng người Mỹ đứng sau vụ tấn công tin học trên.

Trong thông báo trên đây, NSA cam đoan rằng cuộc điều tra cho thấy không đơn vị nào trong số 16 đơn vị của tình báo Mỹ hay các đồng minh thân cận (tình báo Anh, Canada, Úc) thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên NSA nói thêm là tình báo Israel vốn có khả năng tấn công tin học, đã không bị truy vấn về vấn đề trên. Le Monde bình luận: “NSA không nói rằng Mossad là thủ phạm, nhưng có vẻ thấy cần nêu ra một nghi vấn có mức độ đối với Nhà nước Do Thái”.

Từ tháng 6/2013 đến nay, liên tiếp có những tiết lộ về chương trình do thám của Mỹ trên thế giới, không chỉ nhắm vào những người tình nghi là khủng bố, mà cả các doanh nhân, giới chuyên gia kỹ thuật, thậm chí lãnh đạo chính phủ như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và cựu Tổng thống Mehico Felipe Calderon.

S.Phương

AFP