Palestine lên án việc đốt phá nhà thờ Hồi giáo

20:07 | 16/01/2014

840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Palestine đã phát đi tuyên bố về các cuộc tấn công của người định cư Do Thái nhằm vào người Palestine trên vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Palestine đã kịch liệt lên án việc đốt phá một nhà thờ Hồi giáo tại ngôi làng Dayr Istiya gần thành phố Salfit ở khu vực phía bắc của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Theo Bộ Ngoại giao Palestine, hành động tội ác này do một nhóm người định cư Do Thái thực hiện, là một phần trong các hoạt động mang tên “Price tag” với mục đích tiến hành các hành động bạo lực tùy tiện ngẫu nhiên nhằm vào những người Palestine đang chịu sự bảo hộ của quân lính Israel, bất chấp việc chính quyền Israel vẫn liên tục cố gắng phủ nhận trách nhiệm.

Một người Hồi giáo đứng tại cổng nhà thờ vừa bị đốt cháy (Ảnh: Reuters).

Theo các con số của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ các cuộc tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine hàng năm đã tăng gấp gần bốn lần trong vòng 8 năm qua. Đây là một điều rất đáng báo động và cần có sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng không thể bỏ qua hay im lặng trước những hành động vô nhân đạo đó của người định cư Do Thái và kêu gọi cộng đồng quốc tế có những hành động cứng rắn đối với sự thù địch và tội ác đó, cũng như với những người thực hiện chúng.

PV