Nhật, Nga thỏa thuận mở rộng quan hệ quốc phòng
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (giữa) chụp hình chung với Bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại trưởng Nga và Nhật
Ngoại trưởng Nhật, ông Fumio Kishida, và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng đồng ý sẽ mở cuộc tập trận và thao dượt chống hải tặc chung, đồng thời cũng đưa ra phương cách để giới lãnh đạo quân sự có thể nhanh chóng liên lạc với nhau khi cần.
Hai quốc gia cũng cho hay mối quan hệ quân sự nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, không ảnh hưởng đến các liên minh quân sự khác, kể cả giữa Nhật và Mỹ.
Ông Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo sau cuộc thảo luận hôm 2/11 rằng việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ giúp đối phó với khủng bố, mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và những tranh chấp khác trong khu vực.
Trước đó, vào ngày 1/11, Nhật và Nga đồng ý tiếp tục thảo luận về cuộc tranh chấp biển đảo từng khiến hai quốc gia không thể ký một thỏa ước hòa bình, chính thức chấm dứt tình trạng thù nghịch sau Thế chiến thứ hai.
“Chúng ta cần phải có thái độ xây dựng. Chúng ta không nên nóng nảy và có những lời lẽ khiêu khích”- ông Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 1/11.
Hai nhà lãnh đạo ngoại giao Nhật-Nga cũng đồng ý có cuộc thảo luận cấp thứ trưởng vào cuối tháng 1 hay tháng 2/2014, trước chuyến viếng thăm của ông Kishida tại Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5
-
Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
-
Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy rừng tại Quảng Ninh