Nga ngăn chặn âm mưu khủng bố kho vũ khí hóa học

07:00 | 16/10/2013

424 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cơ quan thực thi pháp luật của Nga hôm qua đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công khủng bố của những phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào kho vũ khí hóa học trên địa bàn tỉnh Kirov, cách thủ đô Matxcơva 900 km.

Một ủy ban điều tra đặc biệt Nga đã ra thông cáo cho biết chi tiết: Âm mưu khủng bố đã được hai người Kavkaz lên kế hoạch từ hồi tháng 9/2013. Nếu thực hiện thành công, vụ tấn công này có thể gây hậu quả chết người cho hàng trăm thậm chí hàng ngàn nhân mạng.

Cũng theo nguồn tin trên, hai nghi phạm, tuổi từ 19 và 21, là tín đồ Hồi giáo cực đoan đã bị bắt. Cảnh sát cũng thu được nhiều quả nổ tự tạo trong một ngôi nhà bỏ hoang, dự định sẽ được sử dụng để tấn công kho chứa vũ khí hóa học. Các nhà điều tra cũng thu được nhiều tài liệu có nội dung cực đoan tại nhà của nghi phạm.

Sau cuộc chiến tranh Tchetchennia lần thứ nhất ( 1994-1996), phiến quân dần dần phát triển thành phong trào Hồi giáo cực đoan hoạt động rất tích cực trong toàn bộ khu vực bắc Kavkaz.

Nh.Thạch

AFP